Trao Huy hiệu Đảng cho 102 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/1, Huyện ủy Đan Phượng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn đã ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ huyện Đan Phượng. Qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, huyện Đan Phượng có 2.630 liệt sĩ, 310 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 4 Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức và Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải tặng Huy hiệu và hoa chúc mừng đảng viên 75 năm tuổi Đảng Nguyễn Thế Hân, Đảng bộ xã Tân Lập.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức và Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải tặng Huy hiệu và hoa chúc mừng đảng viên 75 năm tuổi Đảng Nguyễn Thế Hân, Đảng bộ xã Tân Lập.

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đan Phượng trong những năm qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Huyện Đan Phượng vinh dự được phong tặng danh hiệu huyện Anh hùng lực lượng vũ trang (năm 2000); huyện Anh hùng Lao động (năm 2013); huyện đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2023). Đến nay, 15/15 xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, huyện đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện thành quận.

Trong dịp này, Đảng bộ huyện Đan Phượng có 102 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Trong đó có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là cụ Nguyễn Thế Hân, Đảng bộ xã Tân Lập. Ngoài ra có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 29 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng của các đảng viên mà là niềm vinh dự chung của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đan Phượng.

í thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.
í thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy đề nghị các đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò, uy tín của mình trong thực hiện giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, vận động người thân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cũng đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đan Phượng đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền toàn huyện Đan Phượng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.