Trao thưởng 2 giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh

Nam Thành - Thủy Tiên - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/12, TP Hà Nội tổ chức lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại lễ trao giải
Tham dự lễ trao giải, về phía lãnh đạo các cơ quan Trung ương có: Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
Về phía TP Hà Nội có: Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Trưởng ban tổ chức 2 giải báo chí.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trong sự phát triển của TP Hà Nội thời gian qua, sự đồng hành, vào cuộc, tham gia của các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của TP. Bắt đầu từ năm 2018. TP tổ chức 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban tổ chức 2 giải báo chí phát biểu tại lễ trao giải
Cùng với cả nước, Hà Nội luôn xác định công tác xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt, với Thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, vấn đề phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng rất quan trọng.
2 giải báo chí được phát động đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam (21/6), chỉ trong 1 thời gian ngắn, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại: Báo viết, báo điện tử, phát thanh truyền hình. Các đề tài của các tác phẩm bám sát chủ đề cuộc thi, phản ánh những vấn đề rất quan trọng, đang hàng ngày, hàng giờ nảy sinh, phát triển trên địa bàn TP.
Trao giải A cho 3 tác phẩm đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018
"Điều chúng tôi đánh giá cao hơn cả, các tác phẩm dự thi đã tiếp cận vấn đề hết sức nghiêm túc, khách quan, toàn diện. Và đặc biệt là đã chia sẻ, đồng hành cùng với TP cũng như cùng các địa phương của Hà Nội.
Các tác phẩm được giải không những nêu lên những mặt làm được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc mà còn gợi mở, đóng góp những giải pháp cho Hà Nội trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới", Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ.
Theo Ban tổ chức, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 194 tác phẩm tham dự của 27 cơ quan báo chí. Trong đó, có 164 tác phẩm báo in, báo điện tử và 30 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Chung cuộc có 3 tác phẩm báo chí đạt Giải A; 5 tác phẩm báo chí đạt Giải B; 10 tác phẩm báo chí đạt Giải C; 20 tác phẩm báo chí đạt Giải Khuyến khích.
Trao giải A cho 3 tác phẩm đạt Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Trong đó báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A với loạt bài ''Lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn'' của nhóm tác giả Công Thọ - Hồng Hạnh.
Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 263 tác phẩm tham dự của 22 cơ quan báo chí. Trong đó, có 215 tác phẩm báo in, báo điện tử và 48 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Chung cuộc có 3 tác phẩm báo chí đạt Giải A; 5 tác phẩm báo chí đạt Giải B; 10 tác phẩm báo chí đạt Giải C; 20 tác phẩm báo chí đạt Giải Khuyến khích.
Tác giả Vũ Thị Minh Hiền (báo Kinh tế & Đô thị) nhận giải B với loạt bài ''Đánh giá thực chất - lực đẩy nâng chất lượng đội ngũ cán bộ''.
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ, trong 5 nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Đảng bộ TP Hà Nội có 2 nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
Điều đó cho thấy, 2 nhiệm vụ này có ý nghĩa sâu sắc được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng.
 PV Nguyễn Thùy Linh đại diện nhóm tác giả Vũ Thị Minh Hiền, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thủy Tiên (báo Kinh tế & Đô thị) nhận giải C Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018, với loạt bài ''Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ: Xu hướng tất yếu''.
2 giải báo chí được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về 2 lĩnh vực này.
Đồng thời, đây cũng là dịp để TP ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu, các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của Thủ đô.
Các tác giả nhận giải C về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trong đó tác giả Linh Anh (PV Thanh Loan - báo Kinh tế & Đô thị) nhận giải C với chùm bài ''Thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử: Nắn chỉnh hành vi lệch chuẩn văn hóa''.
Kết thúc buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019.

Báo Kinh tế & Đô thị vinh dự nhận giải A Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018 với loạt bài "Lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn", của nhóm tác giả Công Thọ - Hồng Hạnh.

Cũng tại giải này, tác giả Linh Anh nhận giải C với chùm bài "Thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử: Nắn chỉnh hành vi lệch chuẩn văn hóa"; nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Loan, Lại Quang Tấn nhận giải Khuyến khích với chùm bài "Vi phạm trong công tác trùng tu di tích đình Lương Xá (Ứng Hòa, Hà Nội)".

Tại Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018, báo Kinh tế & Đô thị nhận giải B với loạt bài "Đánh giá thực chất - lực đẩy nâng chất lượng đội ngũ cán bộ" của tác giả Vũ Thị Minh Hiền; giải C loạt bài "Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ: Xu hướng tất yếu" của nhóm tác giả Vũ Thị Minh Hiền, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thủy Tiên; giải Khuyến khích của tác giả Vân Thiêng với chùm bài "Công tác cán bộ"; giải Khuyến khích của tác giả Thủy Tiên với bài "Lạc quan về hiệu quả kiểm soát tham nhũng".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần