"Trợ lý" của ông trùm đường dây đánh bạc "đút túi" hơn 20 tỷ đồng

Đông Phong - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Phú Thọ xác định, 43 bị cáo đang bị TAND tỉnh Phú Thọ xét xử là những đối tượng rất nhiều lần đánh bạc với lượng tiền lớn. Trong đó, có nhiều bị cáo thắng, thua hàng trăm triệu đồng trong mỗi “tiếng” (một lần đặt cược) tài - xỉu...

Một "tiếng" tài - xỉu hơn 300 triệu đồng
Tham gia đánh bạc tại game bài Rikvip của ông trùm đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương, các con bạc chơi bằng 54 hình thức. Trong đó, tài - xỉu được nhiều con bạc ưa thích nhất bởi sự đa dạng, tính ăn thua cao trong trò chơi. Chơi tài - xỉu cũng gần giống đánh bạc “xóc đĩa”, các con bạc đam mê đặt cược theo điểm số của 3 quân xúc xắc được úp trong bát kín hay đơn giản hơn là đặt cược theo điểm số to - nhỏ; chẵn - lẻ, trước khi nhà cái mở bát, giải đáp số…
Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.
Trong giai đoạn I, TAND tỉnh Phú Thọ đưa 43 bị cáo phạm tội “đánh bạc” ra xét xử. Trong đó, 17 bị cáo bị truy tố theo điểm b, c khoản 2 điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Các bị cáo này đánh bạc hình thức tài - xỉu với nhiều “tiếng” bạc đặt cược số tiền lớn (từ 50 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng). Riêng Lê Xuân Quyết (SN 1985) mặc dù số tiền đánh bạc chỉ hơn 30 triệu đồng nhưng bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích của 2 bản án trước đó cùng về tội “Đánh bạc” nên đã cấu thành định khung tăng nặng là “tái phạm nguy hiểm”.
Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán - Công ty CNC) là con bạc thắng cược nhiều tiền nhất trong 1 “tiếng” tài - xỉu. Theo căn cứ điều tra, Tuấn sử dụng tài khoản “Tuanbeo1” để tham gia đánh bạc trực tuyến trong game bài Rikvip. Tính riêng 2 ngày (8, 9/8/2016), Tuấn tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài - xỉu. Trong đó, phiên số hiệu 437447, Tuấn đặt và thắng cược với số tiền ảo tương đương hơn 320 triệu đồng.
Điều đáng nói, Tuấn với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán là người trực tiếp  thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip; đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các công ty trung gian thanh toán. Với vai trò đắc lực, Tuấn hưởng lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng, đã chi tiêu hơn 5 tỷ đồng để đánh bạc cho chính game bài do mình điều hành, tổ chức và chi tiêu cá nhân... Theo khung hình phạt, tội của các bị cáo đối diện với bản án từ 2 đến 7 năm tù giam.
Xóa dữ liệu che dấu tội
Còn lại 26 bị cáo được cơ quan công an xác định đánh bạc nhiều lần nhưng số tiền không lớn (dưới 50 triệu đồng) nên bị truy tố theo khoản 1, điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo khung hình phạt, tội của các bị cáo này có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm tù...
Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, do các đối tượng vận hành game đã xóa dữ liệu máy chủ khi bị cơ quan điều tra phát hiện nên hành vi gian lận cờ bạc hay hoạt động chơi game của 15.000 tài khoản tự động chưa được làm rõ. Việc xử lý người chơi thực của gần 43 triệu tài khoản sẽ tiếp tục được mở rộng.
Theo quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ trong vụ án: Đối với các bị can tham gia chơi bạc bị xử lý lần này là những người đã tham gia đánh bạc tích cực trên các hệ thống game Rikvip/Tip.Cub; 23Zdo, Zon/Pen. Trên cơ sở các file dữ liệu, sao kê tài khoản của người chơi bạc với các đại lý… Có cơ sở xác định, các bị cáo đang bị TAND tỉnh Phú Thọ xét xử đã nhiều lần mua, bán tiền ảo với nhiều đại lý khác nhau, với số lượng tiền rất lớn và trong một khoảng thời gian nhất định đã tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau. Song cơ sở dữ liệu chi tiết về các phiên đánh bạc mà cơ quan điều tra thu giữ được chỉ có ngày 8, 9/8/2016 đã thể hiện cụ thể phiên đánh bạc, kế tiếp nhau về mặt thời gian, nên được xác định là một lần tham gia đánh bạc.
Từ đó, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ chỉ xử lý đối tượng phạm tội “Đánh bạc” trong 1 lần đặt cược hay còn gọi 1 ván (gồm số tiền đặt cược hoặc tiền thắng cược) cao nhất để xem xét định tội và định khung hình phạt; trường hợp nhiều lần đặt cược có số tiền cùng trong khung hình phạt cũng không bị coi phạm tội nhiều lần mà chỉ xem xét, đánh giá mức độ nguy hiểm.

Từ ngày 19/4/2015 - 29/8/2017 có gần 43 triệu tài khoản người chơi game. Tính riêng ngày 9/8/2016, ghi nhận có hơn 18 triệu tài khoản người chơi thực và gần 15.000 tài khoản chơi tự động; thời điểm này ghi nhận 518 tài khoản người chơi có số tiền đặt cược một lần từ 5 triệu đồng trở lên.