“Tro tàn rực rỡ” đại diện Việt Nam tham dự Oscar 2024

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Tro tàn rực rỡ” vừa được Hội đồng quốc gia tuyển chọn là phim đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục phim quốc tế Oscar 2024.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, phim “Tro tàn rực rỡ” chính là phim nhận được nhiều phiếu nhất của Hội đồng nên được gửi đi tham dự Oscar lần thứ 96.

Dựa trên hai truyện ngắn “Tro tàn rực rỡ” và “Củi mục trôi về” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, “Tro tàn rực rỡ” là câu chuyện về tình yêu đầy nhân văn của những người phụ nữ miền Tây dành cho người đàn ông nhiều tổn thương của họ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng. Bùi Thạc Chuyên mất 7 năm để hoàn thành "Tro tàn rực rỡ".

“Tro tàn rực rỡ” được công chiếu vào tháng 12/2022, nhưng không có thành tích tốt về doanh thu. Tuy nhiên, phim được đánh giá có chiều sâu về thân phận con người, với cách thể hiện văn minh, không ồn ào. Sự độc đáo, tinh tế cũng được phát hiện khi ê-kíp sử dụng một ống kính góc không quá rộng xuyên suốt từ đầu đến cuối phim.

Mới đây, “Tro tàn rực rỡ” được trao hai giải Phim xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyện điện ảnh và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Bùi Thạc Chuyên tại Cánh diều Vàng 2023 - giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh.

Tại Oscar, “Tro tàn rực rỡ” sẽ phải cạnh tranh với đối thủ nặng ký là “The Taste Of Things” của nhà làm phim gốc Việt Trần Anh Hùng - người đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023 nhờ tác phẩm trên. Cách đây vài ngày, “The Taste Of Things” đã được Pháp chọn là đại diện cho điện ảnh nước này dự vòng sơ loại Oscar 2024, cùng hạng mục với “Tro tàn rực rỡ”.