Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu cá từ Nhật Bản do lo ngại phóng xạ

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu toàn bộ thủy sản từ Nhật Bản do lo ngại nhiễm phóng xạ khi nhà máy điện Fukushima Daiichi tiến hành xả nước đã qua xử lý ra đại dương.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ nhập khẩu toàn bộ thủy sản từ Nhật Bản ngay sau khi nước này bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhâni ra Thái Bình Dương ngày 24/8.

Theo Hải quan Trung Quốc, việc đình chỉ các sản phẩm thủy sản, trong đó có hải sản là để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc.

Trung Quốc lên án gay gắt động thái xả nước phóng xạ qua xử lý của Nhật Bản. Nguồn: Nikkei Asia
Trung Quốc lên án gay gắt động thái xả nước phóng xạ qua xử lý của Nhật Bản. Nguồn: Nikkei Asia

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án động thái của Nhật Bản là ích kỷ và vô trách nhiệm.

“Những gì Nhật Bản đã làm sẽ khiến thế giới và thế hệ sau gặp nhiều rủi ro, gây tổn hại, ô nhiễm và vi phạm các quyền về sức khỏe, phát triển của loài người cũng như quyền về môi trường” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Sau thảm họa nổ lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, khiến toàn vùng Đông Bắc nước Nhật bị tàn phá và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, một lượng nước khổng lồ dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại đã được tích trữ trong 1.000 bể chứa lớn. Chúng sẽ được thải dần ra biển trong vòng 30 năm.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích động thái của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đồng thời cảnh báo rằng nước bị ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trước đó, nền kinh tế số hai thế giới đã đặt câu hỏi về tính an toàn của phương pháp này và chưa hài lòng về tính khoa học trong câu trả lời của Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản sẽ giám sát mức độ phóng xạ ở các vùng nước và cá gần đó, đồng thời các quan chức cho biết dữ liệu sẽ sớm được cập nhật trên các trang web.

Vào đầu tháng 7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết kế hoạch xả nước của Nhật Bản sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng đáng kể với con người và môi trường.

Trước đó, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ 10 tỉnh của Nhật Bản. Hải sản nhập khẩu từ các tỉnh khác phải vượt qua các cuộc kiểm tra phóng xạ.

Vào hôm 23/8, Chính phủ Hồng Kông đã ra lệnh cấm nhập khẩu vô thời hạn đối với thủy sản nhập khẩu từ 10 khu vực của Nhật Bản: Tokyo, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Fukushima, Chiba, Tochigi, Niigata, Nagano và Saitama.

Tại Hàn Quốc, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại tòa nhà có Đại sứ quán Nhật Bản ở trung tâm Seoul. Cảnh sát đã bắt giữ 16 người cố gắng đột nhập vào tòa nhà.

Thủ tướng Han Duck-soo cho biết việc xả nước thải phải được tiến hành theo các nguyên tắc quốc tế, bao gồm các nguyên tắc do IAEA đặt ra. Ông cũng cho biết Hàn Quốc sẽ liên tục đánh giá dữ liệu do chính phủ Nhật Bản cung cấp và có kế hoạch thiết lập hệ thống riêng để giám sát việc xả thải.

Seoul sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu và các sản phẩm thủy sản từ Fukushima và các tỉnh lân cận.

Chính quyền Hàn Quốc đã xem việc cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản là nền tảng trong chính sách đối ngoại của mình và cố gắng thuyết phục người dân rằng nước thải không gây ra mối đe dọa cho hệ sinh thái địa phương.

“Theo lời khuyên của các chuyên gia, người dân không cần phải lo lắng quá mức.” – Ông Han cho biết vào hôm 24/8.