Trung Quốc đưa ra sáng kiến hướng đến tăng trưởng "chất lượng cao"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin được đưa ra trong bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 18/10 tại Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai, Con đường tại thủ đô Bắc Kinh.

Sáng kiến hướng tới tăng trưởng "chất lượng cao"

Với sự tham gia của đại diện từ 140 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế tại sự kiện, Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động mới cho Sáng kiến Vành đai, Con đường - chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu do ông đưa ra cách đây 10 năm nhằm kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu thông qua các tuyến đường bộ và hàng hải.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn Vành đai, Con đường lần III ngày 18/10 tại Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn Vành đai, Con đường lần III ngày 18/10 tại Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Tựu chung lại, kế hoạch của ông Tập Cận Bình bao gồm 8 điểm – nhiều điểm trong số đó gắn chặt với mục tiêu đạt được tăng trưởng “chất lượng cao” trong dài hạn của Bắc Kinh. 

Cụ thể, ông Tập đưa ra cam kết của Bắc Kinh về tăng cường mạng lưới đường sắt kết nối Trung Quốc - châu Âu cũng như thiết lập hành lang hậu cần xuyên suốt châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập tới một “khu vực thương mại điện tử con đường tơ lụa", thỏa thuận đầu tư thêm với các nền kinh tế trên thế giới, đồng thời loại bỏ nhiều hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình tiết lộ, Ngân hàng Phát Triển và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc sẽ dành khoản tài chính gần 48 tỷ USD để hỗ trợ thúc đẩy các dự án. Mục tiêu Bắc Kinh hướng đến là nâng kim ngạch thương mại hàng hóa lên 32.000 tỷ USD và thương mại dịch vụ lên 5.000 tỷ USD trong 5 năm tới.

Trung Quốc cam kết thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển hạ tầng xanh, tăng cường hợp tác về năng lượng, vận tải, tăng hỗ trợ cho các quốc gia thuộc liên minh quốc tế Vành đai, Con đường. Ngoài ra, Bắc Kinh dự định thiết lập liên minh du lịch "Con đường tơ lụa" để tăng cường trao đổi văn hóa; tăng cường trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, trong đó có liên minh du lịch.

Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định nước này cam kết hợp tác với các nước để xây dựng những phòng thí nghiệm phục vụ phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu. 

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Sáng kiến Vành đai và Con đường, cùng với những ưu tiên của Nga và đề xuất của các quốc gia khác sẽ thúc đẩy  “các giải pháp tập thể và thực sự hiệu quả cho nhiều vấn đề quốc tế quan trọng và liên quan”.

Đề xuất mới

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung Quốc đã đề xuất một khuôn khổ cho trí tuệ nhân tạo, đồng thời kêu gọi “quyền bình đẳng” trong việc phát triển, một ngày sau khi Washington mở rộng các hạn chế đối với việc tiếp cận chip của Trung Quốc.

Khuôn khổ này – được gọi là Sáng kiến Quản trị AI Toàn cầu – được công bố sau lệnh cấm mới nhất của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cập các chip tiên tiến và công cụ sản xuất chip, nhằm hạn chế những tiến bộ công nghệ và quân sự của Trung Quốc.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Mỹ, trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như một đấu trường cạnh tranh quan trọng khi cả hai bên đều tìm cách thiết lập vai trò lãnh đạo trong việc thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn toàn cầu.