Trung Quốc phản bác lệnh trừng phạt liên quan đến Nga

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đầu tuần này, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 5 công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông vào “danh sách thực thể”, cấm họ giao dịch với bất kỳ tập đoàn nào của Mỹ mà không có giấy phép đặc biệt.

Bắc Kinh hôm 15/4 đã phản đối các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với một nhóm doanh nghiệp Trung Quốc khác, được áp dụng do họ bị cáo buộc cố gắng trốn tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Washington áp đặt đối với Nga.

Các hình phạt mới đã áp dụng cho Allparts Trading, Avtex Semiconductor, ETC Electronics, Maxtronic International và STK Electronics. Ảnh: Getty
Các hình phạt mới đã áp dụng cho Allparts Trading, Avtex Semiconductor, ETC Electronics, Maxtronic International và STK Electronics. Ảnh: Getty

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, bước đi này “không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép”, đồng thời gọi đây là một hành động bất hợp pháp và gây nguy hiểm cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đầu tuần này, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 5 công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông vào “danh sách thực thể”, cấm họ giao dịch với bất kỳ tập đoàn nào của Mỹ mà không có giấy phép đặc biệt.

Các hình phạt mới đã áp dụng cho Allparts Trading, Avtex Semiconductor, ETC Electronics, Maxtronic International và STK Electronics đã đăng ký tại Hồng Kông. Những công ty này bị xử phạt vì cáo buộc “có nguy cơ hoặc tham gia vào các hoạt động trái với an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.”

Cho đến nay, Nhà Trắng đã đưa tổng cộng 28 thực thể trên toàn thế giới vào danh sách như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cô lập các công ty nước ngoài khỏi các hoạt động kinh tế liên quan đến Nga, theo RT. 

“Đây là một hình thức xử phạt đơn phương điển hình và là một dạng ‘quyền tài phán dài hạn’, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”, tuyên bố do Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra có đoạn.