Trung Quốc sẽ “chiến đấu đến cùng” trước đe dọa áp đặt chế tài thương mại từ Mỹ

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, Trung Quốc không muốn đối đầu thương mại với Mỹ, song khẳng định sẽ "chiến đấu đến cùng" để bảo vệ các lợi ích của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
Phát biểu tại họp báo thường kỳ ngày 30/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, trong các mối quan hệ quốc tế, sự thay đổi chính sách đột ngột và mâu thuẫn với lời cam kết sẽ làm suy yếu sự tín nhiệm của một quốc gia.
“Chúng tôi hối thúc Mỹ tuân thủ tinh thần của những sự đồng thuận gần đây giữa Washington và Bắc Kinh nhằm tạm hoãn chiến tranh thương mại và tránh áp thuế lẫn nhau nhau", Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh.
Bà Hoa Xuân Oánh cũng khẳng định, Trung Quốc không muốn đối đầu song không hề e ngại trước một cuộc chiến thương mại. Trung Quốc sẽ đáp trả các biện pháp mạnh mẽ nếu Mỹ kiên quyết hành động “thiếu thận trọng”.
Trước đó, ngày 29/5 Chính phủ Mỹ tuyên bố giữ nguyên kế hoạch áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và hạn chế hoạt động đầu tư của các công ty Trung Quốc vào Mỹ. Nhà Trắng nói rằng quyết định đánh thuế sẽ được công bố trước ngày 30/6 và danh sách cuối cùng những mặt hàng bị áp thuế sẽ được đưa ra trước ngày 15/6.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington và Bắc Kinh nhất trí một số biện pháp nhằm giải quyết bất đồng thương mại giữa hai nước. Về cơ bản, Trung Quốc đã đồng ý sẽ mua thêm hàng nông sản và năng lượng Mỹ, nhưng hai bên chưa có được một thảo thuận rõ ràng.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo sẽ áp thêm thuế đối với số hàng hóa trị giá 100 tỷ USD của Trung Quốc nếu Bắc Kinh đáp trả.
Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Thương mại Wilbur Ross sẽ dẫn đầu phái đoàn quan chức Mỹ đến Bắc Kinh tuần này để tiếp tục đàm phán, với mục đích thuyết phục Trung Quốc chốt số lượng những mặt hàng mà Mỹ có thể tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Mỹ đã nói là nước này muốn thâm hụt thương mại Mỹ-Trung giảm 200 tỷ USD trong vòng 2 năm.