Trung Quốc: Tỉ lệ kết hôn tăng sau gần một thập kỉ

Thanh Thư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tăng số lượng các cặp đôi kết hôn trong năm 2023 được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu áp lực về dân số ở Trung Quốc.

Số lượng các cặp đôi kết hôn tại Trung Quốc trong năm 2023 đã tăng 12,4% so với một năm trước đó, chấm dứt xu hướng giảm kéo dài gần một thập kỷ. Điều này là do nhiều người trẻ kết hôn sau quãng thời gian trì hoãn từ đại dịch Covid-19.

Theo dữ liệu được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố vào tuần trước, số cặp vợ chồng mới cưới đã chạm mốc 7,68 triệu vào năm ngoái, tăng 845.000 cặp đôi so với năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 13,47 triệu vào năm 2013.

Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức liên quan đến suy giảm dân số. Ảnh: Reuters
Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức liên quan đến suy giảm dân số. Ảnh: Reuters

Dữ liệu này được công bố sau tuyên bố của Thủ tướng Lý Cường vào tháng 3 về việc chính phủ sẽ nỗ lực xây dựng một xã hội khuyến khích việc sinh con và thúc đẩy phát triển dân số cân bằng, lâu dài, đồng thời giảm chi phí sinh và nuôi dạy con cái.

Các nhà hoạch định chính sách đang vật lộn với việc làm thế nào để giải quyết tình trạng dân số giảm, trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa nhanh chóng.

Dự kiến sẽ có khoảng 300 triệu người Trung Quốc nghỉ hưu trong thập kỷ tới – gần bằng toàn bộ dân số nước Mỹ.

Trung Quốc đã chứng kiến dân số giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2023, do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và mức tăng đột biến của các ca tử vong do Covid-19.

Giới chức lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong dài hạn.

Tỷ lệ kết hôn tăng là tín hiệu tích cực cho các nhà hoạch định chính sách. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng tỉ lệ sinh và làm giảm bớt tình trạng suy giảm dân số trong năm 2024.