Trung vệ “thép” nói gì sau trận hòa giữa Việt Nam và Myanmar?

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau trận đấu, trung vệ Quế Ngọc Hải đã chia sẻ với báo giới khi đội tuyển Việt Nam bị Myanmar cầm hòa ở lượt trận thứ 3 bảng A, AFF Cup 2018.

Clip diễn biến trận đấu
Cầu thủ Quế Ngọc Hải cho rằng, việc phải thi đấu trên sân khách là điều rất khó khăn, ở trận đấu này toàn đội đã tập trung.
“Điều đầu tiên ở trận đấu này là chúng tôi đã bảo vệ mảnh lưới. Tuy nhiên, hơi tiếc vì quá nhiều cơ hội mà không ghi được bàn, nhưng toàn đội đã thi đấu tốt, đã rất cố gắng. Trên phương diện cá nhân tôi hài lòng với kết quả trận đấu này”, Quế Ngọc Hải nói.
Trước việc không có nhiều khán giả đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam như sân nhà Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải cho rằng, dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ luôn cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Sông Lam nghệ An đã không quên gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Ở trận đấu với đội tuyển Myanmar, đội tuyển Việt Nam đã có thế trận phòng ngự phản công và gây khá nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Ở hiệp thi đấu thứ 2, thầy Park chỉ đạo các học trò chơi tấn công với tốc độ cao, điều này khiến Myanmar gặp khá nhiều khó khăn.
Dù Văn Toàn có pha dứt điểm cận thành tung lưới đội tuyển Myanmar, nhưng trợ lý trọng tài người Thái Lan đã căng cờ báo việt vị. Theo băng quay chậm, đây là quyết định thiếu chuẩn xác của các trọng tài và đội tuyển Việt Nam đã mất oan bàn thắng.
Với trận hòa này, hai đội có cùng 7 điểm nhưng Việt Nam xếp thứ 2 do thua về chỉ số phụ. Ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón đội tuyển Campuchia. Trong khi đó, Myanmar sẽ có chuyến làm khách trước Malaysia. Hai trận đấu này đều được diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/11.