Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao Huy hiệu Đảng tại Quốc Oai

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024),  sáng 23/01, huyện Quốc Oai tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn dự và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Đãi, xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai.

Trong đợt này, huyện Quốc Oai có 104 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó 75 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 70 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 60 năm tuổi đảng có 12 đồng chí; 55 tuổi đảng có 29 đồng chí; 50 tuổi đảng có 9 đồng chí; 45 năm tuổi đảng có 6 đồng chí; 40 năm tuổi đảng có 30 đồng chí; 30 năm tuổi đảng có 16 đồng chí.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn dự và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Đãi, xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn dự và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Đãi, xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai.

Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Đãi, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trước kia và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Đỗ Anh Tuấn chúc đồng chí Nguyễn Thị Đãi sức khoẻ, trường thọ, mãi là chỗ dựa, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn kính chúc các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng luôn mạnh khỏe, an khang, trường thọ, mãi là chỗ dựa vững chắc và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt nam anh hùng Lê Thị Ghẽ (sinh năm 1933), hiện đang sinh sống tại thôn Việt Yên, xã  Đông Yên.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt nam anh hùng Lê Thị Ghẽ (sinh năm 1933), hiện đang sinh sống tại thôn Việt Yên, xã  Đông Yên.

Cũng trong sáng nay, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà Tết một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Quốc Oai. Các gia đình chính sách tiêu biểu đó là: Mẹ Việt nam anh hùng Lê Thị Ghẽ (sinh năm 1933), hiện đang sinh sống tại thôn Việt Yên, xã  Đông Yên, có 2 con là liệt sĩ và 2 con là thương binh; thương binh Hoàng Văn Trung (sinh năm 1948), hiện đang sinh sống tại thôn Đông Thượng, xã Đông Yên, là thương binh 81%, bị mù 2 mắt; thương binh Vũ Văn Cung (sinh năm 1948), hiện đang sinh sống tại thôn Việt Yên, xã Đông Yên, là thương binh 81%, bị cụt 2 chân.

Ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình chính sách, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, đã trở thành truyền thống tốt đẹp, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lãnh đạo Thành phố tổ chức đi thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho biết, trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người có công, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Phát huy kết quả và truyền thống tốt đẹp đó, đồng chí Đỗ Anh Tuấn đề nghị Đảng bộ, chính quyền các xã và huyện Quốc Oai tiếp tục quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách trên địa bàn.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn ân cần hỏi thăm và chúc các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quốc Oai đón Xuân vui tươi, hạnh phúc.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn ân cần hỏi thăm và chúc các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quốc Oai đón Xuân vui tươi, hạnh phúc.

Trân trọng gửi tới các gia đình chính sách phần quà Tết thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn chúc các gia đình chính sách đón Xuân mới Giáp Thìn vui tươi, hạnh phúc.

Các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con, cháu không ngừng nỗ lực, cố gắng, tích cực đóng góp xây dựng xã, huyện và Thủ đô ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Đến thăm và tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 (tiền thân là Trung đoàn Thủ đô), thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã cùng điểm lại truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 102. Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng chí Đỗ Anh Tuấn cho biết, Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác dân vận nói chung, hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận nói riêng...

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 đóng quân trên địa bàn huyện Quốc Oai.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 đóng quân trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được, tiếp tụcthực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đội ngũ chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng bảo vệ Thủ đô và đất nước trong mọi tình huống.

Trung đoàn 102 là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 6/1/1947 tại rạp hát Tố Như, nay là Nhà hát Chuông vàng (quận Hoàn Kiếm). Ngày 12/1/1947, Hội nghị Quân sự toàn quốc đã quyết định tặng Trung đoàn danh hiệu “Trung đoàn Thủ đô”. Trong 2 cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, Trung đoàn 102 đã tham gia 16 chiến dịch, trong đó có Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Năm 1973, Trung đoàn 102 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”.