Tự hào Việt Nam

KT&ĐT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, cả nước đang sống trong không khí của ngày Thu lịch sử, kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tất cả người Việt Nam, ở trong nước cũng như ở nước ngoài đều tự hào mình là con dân của một đất nước độc lập, tự do; một đất nước vượt qua bao thử thách cam go và giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để ngày càng phát triển.

Cách đây 78 năm, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự kiện ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Trong hành trình vinh quang 78 năm qua, những dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam hôm nay và cả mai sau. Thành quả to lớn nhất là chiến thắng các thế lực đế quốc ngoại xâm, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc; thành quả tiếp theo là thực hiện được công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển toàn diện đất nước.

Khát vọng đưa đất nước bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu đang ngày trở nên mạnh mẽ, thôi thúc hơn bao giờ hết. Những bài học lớn về tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí Việt Nam vẫn luôn là niềm tự hào của mỗi người trên chặng đường phát triển và là một phần không thể thiếu trong hành trang của dân tộc khi đối diện với khó khăn, tạo thành động lực thúc đẩy tinh thần tự chủ, tự cường.

Việt Nam hôm nay đã có những bước đi đầy đĩnh đạc để vươn ra biển lớn trong hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, hút được những xung lực tích cực để giữ vững, bảo vệ chủ quyền và phát triển.

Chúng ta tự hào bởi đất nước dù gặp bất cứ khó khăn, thách thức nào vẫn vững vàng vượt qua, giữ vững được sự bứt phá của nền kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh trong nước; trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu, có quan hệ thương mại với hơn 220 đối tác, 71 nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam; trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.

Việt Nam không chỉ là thành viên chính thức của nhiều tổ chức quốc tế lớn mà còn đã và đang đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào những vấn đề chung của quốc tế tại nhiều diễn đàn song phương, đa phương quan trọng (Việt Nam là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu). Đồng thời là điểm đến, nơi tổ chức của nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, thể thao lớn của khu vực và thế giới...

Đây là điều kiện, tiền đề vững chắc để Việt Nam khẳng định và nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên tất cả các lĩnh vực, các mối quan hệ quốc tế. Có thể nói, những thành quả ấy chính là sự đột phá của khát vọng Việt Nam đối với nhân loại và thời đại. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, mến khách được bạn bè quốc tế yêu mến, quý trọng.

Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao đang được thực thi bằng những lộ trình, bước đi vững chắc. 78 năm trôi qua kể từ ngày bản “Tuyên ngôn Độc lập” vang lên trên Quảng trường Ba Đình, cho đến nay, lời Tuyên ngôn Độc lập năm xưa như vẫn còn đây, vang vọng khắp non sông, mãi là niềm tự hào, là lời kêu gọi chúng ta tiếp tục đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dù đất nước vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, hành trang 78 năm qua, những thành tựu đã đạt được chính là điểm tựa, là hành trang, động lực cho dân tộc vững bước trên con đường hội nhập và phát triển cao hơn nữa; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đất nước luôn tiến về phía trước để mãi là niềm tự hào, niềm tin yêu mãnh liệt trong mỗi người dân.