Tuần "quyết định" của ông Donald Trump

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những chiến thắng dễ dàng của cựu Tổng thống Mỹ đến trong bối cảnh các cuộc thăm dò mới cho thấy ông Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden sít sao, chỉ 8 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump bước vào một tuần quan trọng trong cuộc đua tổng thống năm 2024 khi Đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa đang đến gần, trong khi ông Joe Biden nỗ lực tiếp sức cho chiến dịch của mình thông qua Thông điệp Liên bang.

Ông Trump đã thắng thêm ba cuộc bầu cử sơ bộ vào cuối tuần và dự kiến sẽ "thống trị" vào ngày "siêu" thứ Ba, khi hơn chục bang của Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tranh cử sơ bộ.

Ông Donald Trump tiến gần hơn tới đề cử của Đảng Cộng hòa với chuỗi chiến thắng và được dự đoán sẽ chiếm ưu thế trong Siêu Thứ Ba. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump tiến gần hơn tới đề cử của Đảng Cộng hòa với chuỗi chiến thắng và được dự đoán sẽ chiếm ưu thế trong Siêu Thứ Ba. Ảnh: AFP

Những chiến thắng dễ dàng của cựu Tổng thống Mỹ đến trong bối cảnh các cuộc thăm dò mới cho thấy ông đang dẫn trước Tổng thống Biden sít sao, vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn cách 8 tháng.

Một khảo sát trên tờ Wall Street Journal hôm 3/3 cho thấy ông Trump nhận được 47% số cử tri có khả năng ủng hộ so với 45% dành cho ông Biden. Mặc dù khoảng cách dẫn trước này nhỏ hơn so với cuộc khảo sát tháng 12 của tờ báo này, nhưng một cuộc thăm dò trên New York Times hôm trước đó cho thấy ông Trump dẫn trước với 5 điểm phần trăm.

Julian Zelizer, giáo sư lịch sử chính trị tại Đại học New York, cho biết: “Cho đến nay, ông Trump đang thực hiện một chiến dịch hiệu quả, trong khi ông Biden đang phải vật lộn với những thách thức mà những người đương nhiệm phải đối mặt ở thời điểm khủng hoảng".

“Ông Biden cũng đang đối mặt với bức tường chính trị phân cực mạnh mẽ - về sức khỏe của nền kinh tế và những tiến bộ trong chính sách công - chính yếu tố này đã gây ra sự phản đối gay gắt.”

Cho đến nay, ông Biden đã thống trị các cuộc đua sơ bộ ban đầu của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu đáng lo ngại đối với các đảng viên Đảng Dân chủ, cuộc khảo sát của NYT-Siena College cho thấy phần lớn những người ủng hộ ông Biden năm 2020 giờ đánh giá ông hiện quá tuổi để đảm nhiệm vị trí này. 

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa đang thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ với dự định đề cử ông Trump. Ông đã dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc thi đề cử đầu tiên ở Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, Missouri, Idaho và Michigan, đánh bại tất cả trừ một đối thủ.

Nikki Haley, cựu thống đốc Nam Carolina và là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc dưới thời chính quyền Donald Trump, là đối thủ duy nhất còn lại của ông. Bà đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử đề cử đầu tiên tại District of Columbia vào tối 3/3, nhưng con đường đến Nhà Trắng bị đánh giá là hẹp.

Trong quá trình vận động tranh cử, bà Haley chỉ ra các cuộc thăm dò cho thấy đại đa số người Mỹ không muốn một cuộc tái đấu Biden-Trump, đồng thời khẳng định bản thân là lựa chọn thay thế trẻ và ôn hòa hơn. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến trung bình mới nhất của FiveThirtyEight cho thấy bà đang kém ông Trump trên toàn quốc trong số các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa với khoảng cách 60 điểm.

Theo FT, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden hành động với kịch bản ông Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đang tới gần, coi cuộc bầu cử vào tháng 11 là sự lựa chọn giữa một cựu tổng thống đang phải đối mặt với những rắc rối pháp lý ngày càng gia tăng và một lãnh đạo đương nhiệm giàu kinh nghiệm với thành tích tốt từ nhiệm kỳ đầu tiên tại Phòng Bầu dục, trong đó thúc đẩy một nền kinh tế vững mạnh.

Tuy nhiên, ông Biden cũng đang phải đối mặt với những mâu thuẫn, đặc biệt là ở những cử tri trẻ tuổi, về cách ông xử lý cuộc xung đột ở Trung Đông.

Tuần đầu tiên ở Michigan đã bộc lộ những rạn nứt trong liên minh của ông Biden, sau khi hơn 13% cử tri bỏ phiếu ủng hộ “không cam kết”. Mối quan tâm chính của họ là sự ủng hộ của ông Biden dành cho chính phủ Israel trước quy mô thương vong của dân thường ở Gaza.

Ông Biden được cho là sẽ tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử bằng bài phát biểu Thông điệp Liên bang hàng năm, vào ngày 7/3 tới. Bài phát biểu trước cả hai viện Quốc hội sẽ được phát sóng trực tiếp trên tất cả các mạng truyền hình lớn của Mỹ. 

Karine Jean-Pierre, thư ký báo chí Nhà Trắng khẳng định với báo giới rằng ông Biden sẽ tập trung vào những thành tựu lập pháp và đặt ra tầm nhìn cho tương lai.

“Tổng thống sẽ trao đổi về việc giảm chi phí, đặc biệt là giảm chi phí chăm sóc sức khỏe; đảm nỗ lực vì nền dân chủ, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và thống nhất đất nước”, bà cho biết.