Tưng bừng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024

Hồng Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/3, với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”, Hội Báo toàn quốc năm 2024 đã chính thức khai mạc tại TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: Mậu Dũng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: Mậu Dũng

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; lãnh đạo Trung ương, TP Hồ Chí Minh và hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, TP trong cả nước.

Lãnh đạo TP Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: Việt Dũng/SGGP
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ, hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Huy Chương
Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Huy Chương

Từ đó, có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống, thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phản ánh thực trạng đời sống mọi mặt, góp phần cho sự nghiệp phát triền kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Hội Báo toàn quốc 2024 cũng là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị lực vươn lên, tinh thần cống hiến và tính trách nhiệm cao của báo chí Việt Nam.

Hội Báo toàn quốc 2024 là sự kiện có quy mô nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ảnh: Huy Chương
Hội Báo toàn quốc 2024 là sự kiện có quy mô nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ảnh: Huy Chương

Đồng thời biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, giáo dục truyền thống, khích lệ niềm tự tôn, lòng tự hào về truyền thống 99 năm lịch sử báo chí cách mạng; khơi dậy khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến của đội ngũ nhà báo - hội viên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan gian trưng bày của Hội Nhà báo TP Hà Nội tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Trong 3 ngày (từ 15 đến 17/3/2024), Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ mang đến cho công chúng tại TP Hồ Chí Minh và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô lớn, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao.

Trong lần đầu tiên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, công chúng còn được thưởng thức chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc; các hoạt động triển lãm phong phú; trao giải thưởng báo chí Xuân; giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan gian trưng bày của Hội Nhà báo TP Hà Nội tại Hội Báo toàn quốc 2024.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan gian trưng bày của Hội Nhà báo TP Hà Nội tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Hội Báo toàn quốc 2024 có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông - báo chí trong thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cùng với hoạt động triển lãm, trưng bày theo truyền thống, tại Hội Báo năm 2024 lần đầu tiên có Diễn đàn báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, có sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dạn kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín.

Tưng bừng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 - Ảnh 1
Không khí tác nghiệp sôi nổi trong ngày hội của những người làm báo và công chúng báo chí. Ảnh: Huy Chương

Đây là hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ quan trọng, có hơn 10 phiên với các chủ đề như: Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; Xây dựng môi trường văn hóa báo chí; Báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội; Đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn; Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại AI; Phóng sự điều tra - Hành trình làm điều có ích; Mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo…

Hội Báo toàn quốc 2024 diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17/3/2024.
Hội Báo toàn quốc 2024 diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17/3/2024.

Đây là những nội dung, chủ đề rất sát sườn. Bên cạnh tính tư tưởng, chính trị còn là những kiến thức về nội dung mang tính chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là các kỹ năng làm báo mới, phương thức tác nghiệp báo chí mới hiện đại…

Hội Báo toàn quốc 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi có sự góp mặt của 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, 63 Hội Nhà báo các tỉnh, TP. Ảnh: Hà Nam
Hội Báo toàn quốc 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi có sự góp mặt của 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, 63 Hội Nhà báo các tỉnh, TP. Ảnh: Hà Nam

Trong khuôn khổ Hội Báo, Ban tổ chức sẽ bình chọn và trao giải Giải Gian trưng bày xuất sắc;  Giải Bìa báo Tết ấn tượng; Giải Chương trình phát thanh Tết ấn tượng; Giải Chương trình truyền hình Tết ấn tượng; Giải Giao diện điện tử Tết ấn tượng; Giải báo chí dành cho phóng sự xuất sắc về Hội Báo toàn quốc 2024.

Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ mở cửa phục vụ người dân từ 8 - 24 giờ hằng ngày, vào cửa miễn phí. Tối ngày 15 - 16/3 sẽ có các chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc biệt tại sân khấu có sức chứa khoảng 1.000 người.