Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Quán Thánh

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 12/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Liên tổ dân phố phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh.
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh.

Dự ngày hội còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận Ba Đình.

Các đại biểu dự chương trình. 
Các đại biểu dự chương trình. 

Báo cáo tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quán Thánh Ngô Thùy Linh cho biết, năm 2023, phường Quán Thánh được chọn để xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị gắn với xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về trật tự đô thị. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và Nhân dân phường Quán Thánh đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế được giao trong năm 2023 và thực hiện mô hình “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”, “Tổ dân phố văn minh đô thị”. Nhờ đó, năm 2023 trên địa bàn phường tỷ lệ “Gia đình văn hóa”  đạt 98,3%; 8/8 tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa”, 1.946 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, trong đó quỹ “Vì người nghèo” gần 124 triệu đồng, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” 50 triệu đồng và các loại quỹ khác.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quán Thánh tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của phường từng bước xây dựng thành công mô hình phường điểm về kỷ cương và vệ sinh môi trường, công an phường điển hình, kiểu mẫu về trật tự đô thị.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, dân chủ, công khai, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn, giữ vững mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tổ dân phố; quan tâm chăm lo giáo dục trẻ em… Phường cũng phấn đấu hơn 95% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, nhiều hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu ”; nhiều tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu…

Vui mừng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận những kết quả, sự đóng góp tích cực của Nhân dân quận Ba Đình và phường Quán Thánh. Đồng thời, cảm ơn Nhân dân phường Quán Thánh đã đồng hành, nỗ lực cùng hệ thống chính trị TP khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Ngày hội. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Ngày hội. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Quán Thánh tiếp tục quan tâm phát huy thế mạnh của địa phương, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả; trước mắt là phối hợp chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân ở khu dân cư và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường, quận nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao quà cho các gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường Quán Thánh. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao quà cho các gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường Quán Thánh. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, Tổ dân phố ngày càng phát triển. Giữ gìn và phát huy bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Nhân dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa năm 2023.