Tùng Dương và Thanh Hà gây bất ngờ khi song ca bản hit “Sợ yêu”

Tin: Hoàng Lan, ảnh Hòa Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tùng Dương say mê tập nhạc cùng Thu Phương, Thanh Hà Để chuẩn bị cho đêm nhạc “Nỗi nhớ và Thanh xuân” diễn ra ngày 4/3 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Chương trình do Công ty Thăng Long Show tổ chức.

4 ca sĩ Tùng Dương, Thanh Hà, Thu Phương, Ngọc Anh đã có những buổi tập luyện với Crystal band. 
4 ca sĩ Tùng Dương, Thanh Hà, Thu Phương, Ngọc Anh đã có những buổi tập luyện với Crystal band. 
Thông tin mới nhất Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ đó là ca sĩ Thu Phương sẽ không hát bản hit “See tình’ của Hoàng Thuỳ Linh như dự tính ban đầu mà đổi sang bài hát “Ngày không tên” của nhạc sĩ Việt Anh.
Thông tin mới nhất Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ đó là ca sĩ Thu Phương sẽ không hát bản hit “See tình’ của Hoàng Thuỳ Linh như dự tính ban đầu mà đổi sang bài hát “Ngày không tên” của nhạc sĩ Việt Anh.
Như vậy, ca sĩ Thu Phương sẽ chỉ cover bản hit của Mono với tựa đề ‘’Waiting for You”. Nữ ca sĩ đã cẩn thận liên hệ với quản lý của Mono để xin phép thể hiện ca khúc này trong đêm “Nỗi nhớ và Thanh xuân’’.
Như vậy, ca sĩ Thu Phương sẽ chỉ cover bản hit của Mono với tựa đề ‘’Waiting for You”. Nữ ca sĩ đã cẩn thận liên hệ với quản lý của Mono để xin phép thể hiện ca khúc này trong đêm “Nỗi nhớ và Thanh xuân’’.
Lần đầu tiên Tùng Dương song ca với Thanh Hà ở sân khấu Việt Nam lại được giao song ca “Sợ yêu”, bản hit của đàn chị, nhưng nam ca sĩ vẫn hoà giọng rất ngọt với nữ ca sĩ ngay từ những buổi tập luyện.
Lần đầu tiên Tùng Dương song ca với Thanh Hà ở sân khấu Việt Nam lại được giao song ca “Sợ yêu”, bản hit của đàn chị, nhưng nam ca sĩ vẫn hoà giọng rất ngọt với nữ ca sĩ ngay từ những buổi tập luyện.
Là mì chính cánh duy nhất của đêm nhạc nên Tùng Dương cũng được giao trách nhiệm nặng nề là ngoài hát các bản hit: “Ôi quê tôi”, “Ngày chưa giông bão”, “Mẹ tôi”… thì anh còn song ca với Ngọc Anh bài “Cánh diều”, với Thu Phương bài “Thôi anh hãy về” và với Thanh Hà ca khúc “Sợ yêu’’.
Là mì chính cánh duy nhất của đêm nhạc nên Tùng Dương cũng được giao trách nhiệm nặng nề là ngoài hát các bản hit: “Ôi quê tôi”, “Ngày chưa giông bão”, “Mẹ tôi”… thì anh còn song ca với Ngọc Anh bài “Cánh diều”, với Thu Phương bài “Thôi anh hãy về” và với Thanh Hà ca khúc “Sợ yêu’’.
“Cả 3 nữ ca sĩ đều sở hữu giọng hát truyền cảm nên tôi nguyện làm nền cho các chị toả sáng. Qua các buổi tập luyện tôi càng thêm hào hứng và tin rằng mình và 3 chị sẽ có các màn song ca ngọt ngào, lãng mạn và da diết’’ - ca sĩ Tùng Dương bày tỏ. (trong ảnh: ca sĩ Phương Uyên tháp tùng ca sĩ Thanh Hà đến nơi tập luyện)
“Cả 3 nữ ca sĩ đều sở hữu giọng hát truyền cảm nên tôi nguyện làm nền cho các chị toả sáng. Qua các buổi tập luyện tôi càng thêm hào hứng và tin rằng mình và 3 chị sẽ có các màn song ca ngọt ngào, lãng mạn và da diết’’ - ca sĩ Tùng Dương bày tỏ. (trong ảnh: ca sĩ Phương Uyên tháp tùng ca sĩ Thanh Hà đến nơi tập luyện)
Cũng có mặt trong các buổi tập luyện, Ngọc Anh 3A đã có những khoảnh khắc xúc động rơi nước mắt khi tập bài hát “Đêm buồn’’ - một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Cô tâm sự: “Âm nhạc chính là cách đưa mình về với chính câu chuyện của mình.
Cũng có mặt trong các buổi tập luyện, Ngọc Anh 3A đã có những khoảnh khắc xúc động rơi nước mắt khi tập bài hát “Đêm buồn’’ - một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Cô tâm sự: “Âm nhạc chính là cách đưa mình về với chính câu chuyện của mình.
Ai cũng có câu chuyện lâu lâu cần được quay ngược thời gian nhờ qua âm nhạc. Ca khúc Đêm buồn từng được anh Trần Hùng (chồng cũ của Ngọc Anh - PV) phối khí khi còn ở bên tôi”.
Ai cũng có câu chuyện lâu lâu cần được quay ngược thời gian nhờ qua âm nhạc. Ca khúc Đêm buồn từng được anh Trần Hùng (chồng cũ của Ngọc Anh - PV) phối khí khi còn ở bên tôi”.