Tuổi trẻ Tây Hồ xung kích bảo đảm trật tự đô thị

Bài, ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay từ đầu năm 2016, hoạt động tham gia tuyên truyền và giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị đã được Quận đoàn Tây Hồ triển khai sâu rộng, đồng loạt và mang lại hiệu quả xuyên suốt.

Đa dạng các mô hình

Để hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự đô thị đạt kết quả tốt, Quận đoàn Tây Hồ đã phối hợp với các cơ sở trực thuộc thực hiện nhiều mô hình: Mô hình trông giữ phương tiện miễn phí tại Phủ Tây Hồ trong dịp Tết 2016 và điểm sinh hoạt văn hóa cuối tuần; Mô hình “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện”; Tiếp tục triển khai hiệu quả 6 đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) “phản ứng nhanh về ATGT”.

Trong Chiến dịch TNTN Hè 2016, đoàn thanh niên quận đã triển khai điểm sinh hoạt văn hóa cuối tuần với nội dung hoạt động của CLB nghệ thuật sống trẻ (hình thức sinh hoạt gồm các loại hình du ca đường phố) và chương trình “Cắt tóc miễn phí” gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc Dioxin và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 2 tuần/lần vào sáng Chủ nhật tại Vườn hoa Lý Tự Trọng.
Đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ ra quân tổng vệ sinh môi trường.
Đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ ra quân tổng vệ sinh môi trường.
Việc triển khai mô hình “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện” cụ thể hóa thành đội tự quản 3+ trong năm 2015 giữa đoàn TN, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh quận tham gia đảm bảo trật tự văn minh đô thị, được triển khai 5 đội hình tự quản 3+ tuyên truyền và đảm bảo vệ sinh môi trường hàng ngày tại các điểm công cộng trên địa bàn quận. Lựa chọn Hồ sen Nhật Tân, tuyến đường Thanh niên và Vườn hoa Lý Tự Trọng là các khu vực tập trung nhiều du khách và Nhân dân làm khu vực triển khai đội tự quản 3+ hàng ngày. Cùng với đó, các phường thường xuyên ra quân đồng loạt để tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; vệ sinh con đường gốm sứ ven sông Hồng, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái quy định; quét vôi gốc cây tại các vườn hoa, các trục đường chính..

Kết quả của việc tiếp tục triển khai hiệu quả 6 đội hình TNTN “phản ứng nhanh về ATGT” tại các chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn quận trong các đợt hoạt động cao điểm đã khẳng định tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia đảm bảo trật tự ATGT trong năm trật tự văn minh đô thị.

Triển khai đồng bộ

Theo Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Phùng Thị Ngọc Anh, với tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, tuổi trẻ quận Tây Hồ sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, góp phần xây dựng quận Tây Hồ và Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trong việc xây dựng văn hóa giao thông, văn hóa hội họp. Đồng thời, phát huy hiệu quả các đội hình TNTN trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, phản ứng nhanh về ATGT để khẳng định vai trò, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ với nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. “Các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị tại địa phương” - Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Phùng Thị Ngọc Anh mong muốn.