Tưởng niệm 906 năm ngày mất của Hoàng thái hậu Ỷ Lan tại Gia Lâm

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 9/9/2023 (tức 25/7 năm Quý Mão), tại đền Nguyên phi Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm đã diễn ra Lễ tưởng niệm 906 năm ngày Hoàng thái hậu Ỷ Lan viên tịch (1117 – 2023).

Đến dự có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam Trần Quang Tiến; Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết; Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Thị Thiên Hương.

Tưởng niệm 906 năm ngày mất của Hoàng thái hậu Ỷ Lan tại Gia Lâm - Ảnh 1

Các đại biểu dự Lễ tưởng niệm 906 năm ngày Hoàng thái hậu Ỷ Lan viên tịch. 

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh cho biết, cách đây 906 năm, vào ngày 25/7 năm Đinh Dậu (1117), Nhân dân hương Siêu Loại cùng Nhân dân nước Đại Việt vô cùng thương tiếc vĩnh biệt Hoàng thái hậu Ỷ Lan về cõi vĩnh hằng ở tuổi 73, sau 54 năm gắn bó với vương triều Lý.

Từ đó đến nay, hằng năm cứ đến ngày 25/7 âm lịch, Nhân dân xã Dương Xá cùng với Nhân dân cả vùng hương khói tưởng niệm để biết ơn và noi gương công lao xây dựng quê hương xứng tầm với tài đức của Người.

Chủ tịch UBND xã Dương Xá trình bày diễn văn tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND xã Dương Xá trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Theo sử sách, Nguyên phi Ỷ Lan là một trong những danh nhân có tài trị nước xuất chúng của dân tộc ở thế kỷ XI và XII. Bà đã hai lần nhiếp chính: Lần thứ nhất, thay chồng là Lý Thánh Tông đi dẹp giặc Phương Nam ở tuổi 26 với cương vị là Nguyên phi Ỷ Lan. Lần thứ hai, thay con là Lý Nhân Tông lên ngôi khi mới 7 tuổi, với cương vị là Hoàng thái hậu ở tuổi 29.

Với tài trị nước xuất chúng của Bà, loạn lạc đã được dẹp yên, dân đói đã được cứu sống, đưa nước Đại Việt bước nhanh trên con đường cường thịnh, văn hiến.

Bà đã có công sinh thành Thái tử Càn Đức, tức Lý Nhân Tông - vị vua uy vũ, văn trị ở ngôi lâu nhất trong lịch sử Việt Nam (56 năm). Đồng thời, bà đã giúp dân chăm lo sản xuất, trồng dâu nuôi tằm, xe tơ dệt lụa, đắp đê phòng lụt, cấm giết trâu bò cày kéo, mở kho cứu đói, đổi mệnh cho cung nữ cao niên và người ở đợ về xây dựng gia đình, còn chu cấp tiền bạc sống đến trọn đời.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hoàng thái hậu Ỷ Lan tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hoàng thái hậu Ỷ Lan tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan.

Bà còn đàm đạo với các bậc túc tăng, kỳ lão ở chùa Trấn Quốc, phát triển Đạo Phật ở Việt Nam và làm nhiều việc hướng thiện.

Bà đã được tôn phong Mẫu nghi thiên hạ, Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Được Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận “Người phụ nữ huyền thoại thế giới”. Bà xứng đáng là Hoàng hậu duy nhất có công lớn được an táng tại quê chồng ở phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có lăng và bia thờ...

Tự hào là quê hương của Hoàng thái hậu Ỷ Lan, xã Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cán bộ và Nhân dân Dương Xá đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành mô hình xã Nông thôn mới thông minh và trở thành phường của quận Gia Lâm.

Hội thi thả chim bồ câu thu hút hàng trăm người tham gia.
Hội thi thả chim bồ câu thu hút hàng trăm người tham gia.

Trong dịp này, xã Dương Xá đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cầu lông, bóng chuyền, hát quan họ... để Nhân dân cùng tham gia, thưởng thức. Đặc biệt tại ngày lễ còn diễn ra hội thi thả chim bồ câu với sự tham gia của hàng trăm người đam mê môn thi này.