Tuyên dương 50 gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn năm 2020

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn long trọng tổ chức Lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn lần thứ XI năm 2020.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh trao tặng giấy khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2020
Lễ tuyên dương là hoạt động ý nghĩa, trở thành truyền thống hàng năm nhằm tôn vinh, cổ vũ những điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến, tiêu biểu toàn diện của huyện trên các lĩnh vực: Học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao…
Năm 2020, trên cơ sở 139 hồ sơ gửi về, Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn đã lựa chọn tuyên dương 50 gương, trong đó có 45 gương mặt trẻ tiêu biểu, 5 gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc. Trong đó có 13 gương tân sinh viên (trong tổng số 1.778 tân sinh viên đỗ đại học), 14 gương lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 5 gương lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, 8 gương lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, 10 gương lĩnh vực thể dục thể thao. Như vậy, từ năm 2010 đến 2020, đã có hơn 700 gương mặt trẻ tiêu biểu huyện Sóc Sơn được tuyên dương.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh nhiệt liệt biểu dương thành tích của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ huyện và đặc biệt là 50 gương mặt trẻ tiêu biểu - những tài năng không ngừng nỗ lực phấn đấu, khẳng định mình, là nguồn nhân lực chất lượng cao, là tài sản quý của huyện. Để phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, xứng đáng với danh hiệu “gương mặt trẻ tiêu biểu”, ông Phạm Quang Thanh mong muốn, các gương mặt trẻ tiêu biểu tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời, sống có lý tưởng, hoài bão, biết xả thân vì lợi ích chung, đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, đi đầu và tích cực đảm nhận các việc mới, việc khó, cống hiến hết khả năng và trí tuệ xây dựng quê hương Sóc Sơn, Thủ đô và đất nước trên con đường hội nhập và phát triển.