Tuyên truyền đối ngoại và khai thác thông tin từ báo chí nước ngoài

Minh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/8, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về các vấn đề hội nhập quốc tế và khai thác báo chí nước ngoài” cho lãnh đạo, biên tập, phóng viên báo chí trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại hội nghị, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí được nghe đại diện Ban Thư ký APEC giới thiệu các nội dung trọng tâm tuyên truyền đối ngoại về APEC trên báo chí, nhất là chúng ta đang ở giai đoạn nước rút chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 11 tới đây.

Đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương giới thiệu về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết khi tham gia các Hiệp định tự do thương mại. Những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp, người dân Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trao đổi một số vấn đề về khai thác báo chí nước ngoài trên đài phát thanh truyền hình và các trang thông tin điện tử hiện nay. Lãnh đạo Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao chia sẻ những lưu ý khi khai thác thông tin báo chí nước ngoài, tránh làm phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của Việt Nam với các nước, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên đã có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách khai thác thông tin đảm bảo đúng định hướng thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Các giải pháp hạn chế sai sót khi khai thác thông tin trên báo chí nước ngoài; Khai thác chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài trong tuyên truyền đối ngoại.