Tỷ lệ sinh tại Mỹ giảm mạnh nhất trong 45 năm

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ (NCHS) ngày 25/4 cho biết số ca sinh tại Mỹ giảm xuống còn 3,59 triệu ca sinh vào năm 2023, giảm mạnh nhất trong 45 năm qua.

Là một đơn vị thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, NCHS lưu ý rằng đây là mức thấp nhất kể từ con số 3,4 triệu được ghi nhận vào năm 1979. Dân số Hoa Kỳ lúc đó là 225 triệu người, so với gần 335 triệu hiện nay.

Tỷ suất sinh chung giảm 3% so với năm trước xuống còn 54,4 ca sinh trên 1.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (được xác định là từ 15 đến 44 tuổi). Tổng tỷ suất sinh chỉ là 1,61, giảm 2% so với năm 2022.

Phụ nữ ở Mỹ ngày càng sinh con muộn hơn và sinh ít con hơn. Ảnh: AP  
Phụ nữ ở Mỹ ngày càng sinh con muộn hơn và sinh ít con hơn. Ảnh: AP  

NCHS nhận định nguyên nhân một phần là do tỷ lệ sinh con của phụ nữ ở độ tuổi từ 25-34 tuổi giảm khoảng 2,5% trong khi tỷ lệ sinh của phụ nữ từ 20-24 tuổi giảm 4% xuống mức thấp kỷ lục.

Tỷ lệ sinh con của thanh thiếu niên từ 18-19 tuổi giảm 3%, cũng là mức thấp kỷ lục, trong khi tỷ lệ này ở thiếu niên từ 15-17 tuổi không tăng. Tỷ lệ sinh con của lứa tuổi này đã giảm kể từ năm 2007. Mang thai ngoài ý muốn ở thanh thiếu niên cũng đã giảm 2% so với năm trước.

Brady Hamilton, tác giả chính của báo cáo cho biết, NCHS dựa vào giấy khai sinh để cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng dân số Mỹ.

Karen Guzzo, một nhà nhân khẩu học tại Đại học Bắc Carolina, đã chỉ ra nghiên cứu cho thấy thanh niên Mỹ đang trì hoãn việc lập gia đình vì lý do tài chính.

Guzzo nói với Wall Street Journal rằng các nguyên nhân chính bao gồm gánh nặng kinh tế, công việc không ổn định, cũng như chi phí chăm sóc sức khỏe cao.

Tỷ lệ sinh ở Mỹ tăng nhẹ ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng nhìn chung đã giảm 11% kể từ năm 2000.

Các nhà nhân khẩu học như Guzzo đã lập luận rằng người Mỹ cần được trả lương khi nghỉ phép vì lý do gia đình, cũng như mở rộng những phúc lợi khác để nâng cao mức sống cho các gia đình trẻ. Các cuộc khảo sát của Mỹ liên tục thể hiện sự thất vọng trước xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe và trẻ em “tăng vọt”.