U15 Việt Nam trắng tay tại Giải U15 Đông Nam Á 2019

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hòa nhau với tỉ số hòa 0-0, U15 Việt Nam và U15 Indonnesia đã phải phân định thắng thua trên chấm 11m và may mắn thuộc về U15 Indonesia.

Nếu như ở vòng bảng, U15 Indonesia đã thắng U15 Việt Nam với tỷ số 2-0. Điều này đã giúp các cầu thủ xứ vạn đảo có thêm sự tự tin trong lần tái đấu này. Trong khi đó, các học trò của HLV Đinh Thế Nam cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm để đối phó với đội bạn.
U15 Việt Nam giành vị trí thứ 4 tại Giải U15 Đông Nam Á.
Do đã hiểu rõ lối chơi của nhau nên cả 2 đội đều thể hiện sự chủ động riêng của mình trong cách tiếp cận trận đấu. U15 Việt Nam đẩy cao đội hình chơi pressing trên 2/3 sân trong khi đối thủ tận dụng sức càn lướt của các cầu thủ tuyến trên để tìm kiếm cơ hội từ các đợt tấn công ở 2 cánh.
Tuy nhiên, các pha lên bóng của 2 đội chưa thật sự đạt được sự sắc bén để làm khó hàng thủ đối phương. Cơ hội đáng kể nhất của U15 Việt Nam trong hiệp 1 là pha xử lý khéo léo của Văn Phong trước sự áp sát của hậu vệ Indonsia, nhưng cú dứt điểm sau đó lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.
Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều sự thay đổi mang tính đột biến. Dù rất cố gắng tạo áp lực bên phần sân đội bạn nhưng U15 Việt Nam vẫn không thể phá vỡ được thế bế tắc, buộc phải phân định thắng bại với U15 Indonesia bằng thi đấu luân lưu, sau khi 80 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số 0-0.
Áp lực tâm lý quá lớn khi đối diện với chấm 11m đã khiến các cầu thủ trẻ 2 đội liên tục đá hỏng. Cả U15 Việt Nam và U15 Indonesia đều 2 lần dứt điểm hỏng trong vòng 3 lượt sút đầu tiên. Đến lượt sút thứ 5, cầu thủ U15 Việt Nam một lần nữa đá hỏng trong khi cầu thủ đội bạn thực hiện thành công để mang về chiến thắng 3-2 cho U15 Indonesia cùng tấm HCĐ của Giải.
Như vậy, U15 Việt Nam cán đích Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019 ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Theo kế hoạch, ngày mai (10/8)  đội sẽ trở về nước để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á 2020, diễn ra từ ngày 14/9 đến 22/9 tới.
Đội hình xuất phát của U15 Việt Nam:
Nguyễn Quang Trường (GK), Nguyễn Văn Bảy, Trần Đình Thành, Nguyễn Hải Nam, Võ Anh Quân, Đặng Bá Hà, Cẩm Bá Thành, Đỗ Văn Chí (C), Lê Minh Toàn, Phạm Văn Phong, Ngô Văn Bắc.