U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Myanmar ở trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam. Chiến thắng trước đối thủ giúp thầy trò HLV Philippe Troussier giành tấm HCĐ SEA Games 32.

U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32 trước đối thủ U22 Myanmar. Thầy trò HLV Philippe Troussier hướng tới chiến thắng để giành tấm HCĐ an ủi khi không thể bảo vệ tấm HCV sau hai kỳ Đại hội giành được dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trước thủ được đánh giá yếu hơn, HLV Philippe Troussier đã có những sự thay đổi ngay ở đội hình xuất phát, không khó để U22 Việt Nam tạo ra lợi thế về thế trận sớm trước U22 Myanmar. Phút thứ 5, hậu vệ U22 Myanmar chuyền bóng bất cẩn về cho thủ môn đội nhà và để Văn Trường cắt bóng, đi bóng qua cả thủ môn Phyo Thu nhưng không thể dứt điểm vào lưới trống khi có cầu thủ đối phương về truy cản kịp thời.

U22 Việt Nam thi đấu áp đảo trước U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ. Ảnh: Hoàng Yến.
U22 Việt Nam thi đấu áp đảo trước U22 Myanmar ở trận tranh HCĐ. Ảnh: Hoàng Yến.

Trước sức ép lớn về phía khung thành đối phương, U22 Việt Nam đã có bàn thắng sớm. Phút thứ 9,  Lê Văn Đô đột phá xuống biên trái trước khi treo bóng vào để Hồ Văn Cường thoải mái không chế bóng và dứt điểm chân phải tung lưới thủ môn Phyo Thu, mở tỷ số cho U22 Việt Nam trước U22 Myanmar. Bàn thắng giúp U22 Việt Nam thi đấu khá thoải mái và chiếm được thế trận với nhiều tình huống tấn công về khung thành đối phương. Phút thứ 33, Lê Văn Đô thoát xuống sau pha chọc khe tinh tế của đồng đội, hạ gục thủ môn Phyo Thu trong thế đối mặt nhưng không có may mắn khi bóng trúng cột dọc bật ra.

Tấn công dồn dập về phía đối thủ, U22 Việt Nam tiếp tục có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 35, Lê Văn Đô chuyền bóng để Hồ Văn Cường xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải tung nóc lưới thủ môn Phyo Thu bên phía U22 Myanmar, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Ở những phút cuối cùng của hiệp 1, U22 Việt Nam tiếp tục tấn công và tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng Văn Khang và Minh Trọng không tận dụng thành công để ghi thêm bàn thắng.

U22 Việt Nam có chiến thắng trước U22 Myanmar để giành HCĐ tại SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Yến.
U22 Việt Nam có chiến thắng trước U22 Myanmar để giành HCĐ tại SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Yến.

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam đã có sự thay đổi người khi Tiến Long, Quốc Việt vào thay Ngọc Thắng, Văn Đô. Vào sân được 5 phút, Quốc Việt đã có kiến tạo cho Khuất Văn Khang sau tình huống đột phá vào còng cấm ở phút thứ 55 nhưng cầu thủ trẻ của Viettel dứt điểm không tốt và đánh mất bàn thắng.

Tình huống bỏ lỡ càng khiến Khuất Văn Khang thi đấu đầy cố gắng để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho mình. Phút thứ 57, Minh Trọng có pha thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang vào phía trong cho Văn Khang dứt điểm đánh bại thủ môn U22 Myanmar và nâng tỷ số lên thàng 3-0 cho U22 Việt Nam.

Ba bàn thắng cách biệt càng giúp U22 Việt Nam áp đặt lối chơi trước đối thủ. Phút thứ 67, tiền vệ Thái Sơn tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không trúng tâm bóng và cơ hội đã trôi qua với U22 Việt Nam trước khung thành U22 Myanmar.

Sau nhiều tình huống cố gắng, U22 Myanmar bất ngờ có bàn thắng danh dự vào lưới U22 Việt Nam ở nhũng phút thi đấu cuối cùng. Kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Philippe Troussier đánh bại đối thủ để giành tấm HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32.