Ulan Bator (Mông Cổ) mong muốn mở rộng phát triển du lịch với Hà Nội

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/11, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh, TP Mông Cổ đến chào xã giao kết hợp trao đổi làm việc với lãnh đạo HĐND TP.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp ông Batbyabma Battulga, Tổng Thư ký HĐND Thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ)
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp ông Batbyabma Battulga, Tổng Thư ký HĐND Thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ)

Tham dự buổi đón tiếp, về phía HĐND TP Hà Nội có Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Nguyễn Ngọc Việt; Trưởng các Ban HĐND TP; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch.

Về phía Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh, TP Mông Cổ có ông Batbyabma Battulga, Tổng Thư ký HĐND Thủ đô Ulan Bator làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có thư ký của HĐND 21 tỉnh, thành của Mông Cổ.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu HĐND 21 tỉnh, thành của Mông Cổ nhân chuyến công tác tới Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP, Mông Cổ là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1954. Trải qua 69 năm, quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ đã phát triển tích cực trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, đạt được nhiều thành tựu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp đón
Quang cảnh buổi tiếp đón

Về quan hệ cấp địa phương, năm 1998, Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Ulan Bator đã ký kết Thỏa thuận về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân chuyến thăm Hà Nội của Thị trưởng Thủ đô Ulan Bator. Thời gian qua, hai bên đã cùng phối hợp triển khai các hoạt động trao đổi đoàn các cấp.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên khẳng định, trong định hướng đối ngoại, Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các Thủ đô, thành phố, địa phương các nước trên thế giới, trong đó có Thủ đô Ulan Bator và các địa phương của Mông Cổ. Vì vậy, chuyến thăm của đoàn đại biểu HĐND Thủ đô Ulan Bator và các địa phương của Mông Cổ tới Hà Nội.

"Cuộc làm việc với HĐND TP Hà Nội lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Mông Cổ cũng như thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa HĐND các cấp, có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2024 là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1954-2024)"- Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương đã thông tin về hoạt động và tổ chức bộ máy của HĐND TP Hà Nội
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương đã thông tin về hoạt động và tổ chức bộ máy của HĐND TP Hà Nội

Tại buổi đón tiếp, ông Batbyabma Battulga, Tổng Thư ký HĐND Thủ đô Ulan Bator vui mừng bày tỏ sự cảm ơn tới tình cảm thân thiện của lãnh đạo HĐND TP Hà Nội dành cho Đoàn công tác của HĐND các tỉnh, TP Mông Cổ.

Hoàn toàn nhất trí với những ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND TP, Tổng Thư ký HĐND Thủ đô Ulan Bator mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Mông Cổ với Việt Nam và giữa Thủ đô của hai nước. Đặc biệt, ông Batbyabma Battulga mong muốn Hà Nội trao đổi thông tin trong lĩnh vực nguồn nhân lực, những lĩnh vực có thế mạnh của Hà Nội.

Ông Batbyabma Battulga cho biết, Ulan Bator có thách thức về giao thông, ô nhiễm môi trường; cùng đó, lĩnh vực du lịch có nhiều tiềm năng phát triển giữa hai Thủ đô. Vì vậy, Đoàn công tác mong muốn tại buổi làm việc hôm nay sẽ thiết lập quan hệ giữa HĐND hai nước để cùng chia sẻ, trao đổi thông tin. "Sang năm 2024 sẽ có chuyến bay thẳng giữa Ulan Bator với một số tỉnh, thành của Việt Nam, chúng tôi quan tâm và mong muốn phát triển du lịch giữa hai Thủ đô, hai nước", ông Batbyabma Battulga nói.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao quà lưu niệm của TP Hà Nội tới Đoàn công tác 
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao quà lưu niệm của TP Hà Nội tới Đoàn công tác 

Thay mặt HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đã cảm ơn thông tin mà ông Batbyabma Battulga đã chia sẻ và nhất trí với đề nghị ký biên bản hợp tác giữa hai bên. Thông tin thêm với Đoàn công tác về tình hình tổ chức bộ máy, hệ thống hành chính, dân cư, điều kiện kinh tế, xã hội của Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cho biết, Hà Nội đang xây dựng Quy hoạch Thủ đô để đáp ứng cho quy mô dân số trên 10 triệu người. Cùng với đó, kinh tế của Hà Nội trong 30 năm qua thường xuyên tăng trưởng, kể cả trong điều kiện dịch Covid-19. Năm 2023 dự kiến tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà Nội là xấp xỉ 7%.

Trao đổi tại buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Duy Hoàng Dương đã thông tin về hoạt động và tổ chức bộ máy của HĐND TP Hà Nội. Theo đó, HĐND TP Hà Nội gồm 95 đại biểu. HĐND TP được chia thành 30 tổ đại biểu tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong những năm qua, với phương châm "Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả”, HĐND TP Hà Nội luôn hoàn thành các trọng trách với nhiều dấu ấn quan trọng, được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.

Tiếp đó, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thông tin về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của TP Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Du lịch thông tin về định hướng thúc đẩy du lịch của TP Hà Nội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa TP Hà Nội và các địa phương Mông Cổ vẫn còn rộng mở. Phó Chủ tịch HĐND TP bày tỏ hi vọng kết quả cuộc họp ngày hôm nay sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội với các địa phương của Mông Cổ, cũng như là khởi đầu để tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa HĐND TP Hà Nội với HĐND các địa phương Mông Cổ. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chúc cho chuyến bay giữa Việt Nam và Mông Cổ sớm được triển khai để người dân Việt Nam sớm được đến thăm vùng đất mênh mông của Mông Cổ; cũng như người dân Mông Cổ được đến tham quan, trải nghiệm, đón nhận những tình cảm ấm áp của người dân Việt Nam.