UNESCO đồng hành với Hà Nội trong phát huy di sản văn hóa

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã có cuộc tiếp ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về ưu tiên châu Phi và quan hệ đối ngoại.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tiếp ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tiếp ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Tại buổi tiếp, ông Firmin Edouard Matoko đánh giá cao sự quan tâm, tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho cơ chế hợp tác UNESCO, nhấn mạnh, đề cao những kết quả hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và UNESCO trong thời gian vừa qua, trở thành hình mẫu trên thế giới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc.

Theo ông Firmin Edouard Matoko, văn phòng UNESCO tại Hà Nội có hiệu suất làm việc cao và hiệu quả nhất trong khu vực châu Á. Hà Nội được nhận danh hiệu Thành phố vì hòa bình, đồng thời cũng đã trở thành một thành viên trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, do đó ông Firmin Edouard Matoko cho rằng Hà Nội là thành công điển hình của Việt Nam trong các dự án của UNESCO.

Thay mặt cho UNESCO, ông Firmin Edouard Matoko khẳng định, UNESCO sẽ đồng hành với Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn hiến và sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt chính quyền và Nhân dân TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cám ơn những đánh giá tốt đẹp của ông Firmin Edouard Matoko. Theo Phó Chủ tịch UBND TP TP Vũ Thu Hà, sự có mặt của ông tại Hà Nội đã thể hiện rõ những cam kết của UNESCO trong việc bảo tồn các di sản của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ mục tiêu chiến lược phát triển của Hà Nội với khâu đột phá là chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; Thành phố Vì hòa bình, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô bền vững.