Ứng Hòa: Cần quan tâm giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng chí đề nghị huyện quan tâm hơn đến thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy để giải quyết tốt các đơn thư, vụ việc phức tạp; quan tâm củng cố các cơ sở đảng, trong đó chú ý giải quyết ngay từ khi phát sinh ở cơ sở", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh trong cuộc giám sát sáng nay (17/9) tại huyện Ứng Hòa.

Sáng nay (17/9), đoàn giám sát số 1 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Ứng Hòa về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết của HĐND TP. Cùng dự có Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.
Theo lãnh đạo UBND huyện, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021), từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện đạt tốc độ phát triển kinh tế tăng bình quân hàng năm ước 7,7% (mục tiêu Nghị quyết là 7% trở lên). Dự kiến tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 12.399 tỷ đồng (mục tiêu Nghị quyết 12.162 tỷ đồng). Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng/người/năm (mục tiêu Nghị quyết từ 38 - 40 triệu đồng). Bên cạnh đó, lĩnh vực phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội cũng đạt kết quả khả quan so với năm 2015, trong đó đến năm 2020 ước 100% thôn, tổ dân phố xây dựng được quy ước văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt Gia đình văn hóa đạt 91%; tỷ lệ thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa là 91,2%; tỷ lệ tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 80%..., đều bằng và vượt mục tiêu Đại hội.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH thời gian tới, UBND huyện đề nghị TP chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trục đường kinh tế phía Nam TP có 17km đi qua Ứng Hòa để huyện có điều kiện phát triển kinh tế; quan tâm bố trí vốn đầu tư cho các dự án giao thông, trạm y tế xã, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chiếu sáng và camera giám sát giao thông trên các tuyến đường, hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp và công nhận lại các trường đã đạt chuẩn giai đoạn trước...
Tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận Ứng Hòa trong nhiệm kỳ đã rất nỗ lực, với nhiều chỉ tiêu hiện đạt kết quả cao so với đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thực tế nhiều chỉ tiêu còn khoảng cách xa so với mục tiêu đặt ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó: Mới có 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 45%, còn 26 xã chưa có nước sạch, trong khi toàn TP đã đạt tỷ lệ 65%... Lãnh đạo huyện và các phòng, xã, thị trấn cần thẳng thắn nêu rõ những hạn chế hiện nay, lý giải nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp và đề ra giải pháp cụ thể. Theo nhiều ý kiến, huyện hoàn toàn có khả năng đạt được các chỉ tiêu KT-XH đặt ra theo Nghị quyết, bởi có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp, phát triển làng nghề truyền thống... Do đó, cùng với đề xuất HĐND, UBND TP về phân cấp KTXH cho địa phương, huyện cần phân tích rõ nguyên nhân, khó khăn và giải pháp cho các chỉ tiêu còn đạt thấp; xác định trong nhiệm kỳ qua những ngành nào phát triển mạnh, ngành nào không có tác động nhiều đến phát triển của huyện, từ đó tìm nguyên nhân để định hướng trong thời gian tới. Riêng với việc đến nay UBND huyện chưa có hồ sơ về thanh lý tài sản nhà nước là các trạm nước sạch nông thôn, cần làm rõ trách nhiệm.
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát
Trước các ý kiến của huyện và đoàn giám sát, các sở, ngành, Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, huyện Ứng Hòa so với đầu nhiệm kỳ đã có nhiều chỉ tiêu thành phần đạt kết quả tăng, nhưng không ít chỉ tiêu chủ yếu lại bị giảm, nên đề nghị huyện chú trọng chính sách tích tụ ruộng đất, tăng sản xuất theo công nghệ cao... Nhất là để xét đạt chuẩn NTM, huyện có những chỉ tiêu như môi trường, nước sạch... còn đạt rất thấp, nên tới đây địa phương cần tập trung cả hệ thống chính trị, có giải pháp mạnh, đồng bộ trên các tiêu chí. Huyện cũng cần đối chiếu với các chỉ tiêu chung của TP để có sự so sánh, giải pháp phù hợp.
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận Ứng Hòa là huyện có xuất phát điểm thấp so với các quận huyện khác, với cơ cấu chủ yếu là nông nghiệp, song từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt tăng trưởng kinh tế 7,7%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 47 triệu đồng/năm, chỉ tiêu đạt chuẩn NTM, thu ngân sách cũng đạt khá... Có được kết quả này cũng nhờ huyện đã phát huy được tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực.

Tuy nhiên, Trưởng Đoàn giám sát lưu ý từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất nhiều việc phải làm, nên huyện cần đánh giá kỹ, thực chất hơn những chỉ tiêu đã đạt được và tập trung vào những chỉ tiêu còn đạt thấp, tiềm ẩn nhiều khó khăn phức tạp. Trong đó, cần thúc đẩy nguồn thu, giảm chi thường xuyên để tập trung cho chi đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, cần có giải pháp với những chỉ tiêu về văn hóa xã hội còn đạt thấp như giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch... Huyện cần đánh giá những hạn chế tồn tại để đưa ra giải pháp đầy đủ. Đặc biệt, liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, đồng chí đề nghị huyện quan tâm hơn đến thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy để giải quyết tốt các đơn thư, vụ việc phức tạp; quan tâm củng cố các cơ sở đảng, trong đó chú ý giải quyết ngay từ khi phát sinh ở cơ sở. Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch 5 năm tới một cách khoa học, cụ thể. Đối với các sở ngành, Trưởng đoàn đề nghị quan tâm các kiến nghị của huyện, tạo điều kiện cho địa phương là một huyện nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng.