Ứng Hoà: hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/4, Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Năm 2023 huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, đã in và treo hơn 200 băng-rôn, khẩu hiệu; in và phát trên 6.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động đến các xã, thị trấn.

Quang cảnh Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024. Ảnh: Lại Tấn
Quang cảnh Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024. Ảnh: Lại Tấn

Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn, thực hiện phổ biến các quy định về quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động cho 150 lượt cán bộ phụ trách y tế, cán bộ an toàn của các cơ sở lao động. UBND, Liên đoàn lao động huyện tổ chức 9 lớp truyền thông phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn huyện với 1.817 người tham dự...

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Lại Tấn
Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Lại Tấn

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng nhấn mạnh: bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2023, trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra 2 vụ tai nạn lao động. Một số DN, đơn vị lơ là, chủ quan, chưa quan tâm, chú trọng đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước và của DN, tính mạng của người dân.

Để thực hiện có hiệu quả tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn cần có những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn. Đồng thời phát động phong thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động; quan tâm, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo.