Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023).

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ…

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội.

Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, qua mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã không ngừng phát triển về tổ chức, nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Cách mạng của từng thời kỳ.

Đối với Đảng bộ TP Hà Nội, có thể chia thành 6 giai đoạn như sau: Một là, giai đoạn từ khi được thành lập đến năm 1975, là giai đoạn vừa tham gia kháng chiến, vừa khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chiến đấu góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy đã giúp cấp ủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

 

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất; Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thời gian công tác trên 25 năm trong Ngành kiểm tra Đảng; Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng.

Hai là, bước sang giai đoạn từ 1976 - 1985 là thời kỳ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, Ủy ban Kiểm tra đã cùng các ban tham mưu của Tỉnh ủy, Thành ủy giúp cấp ủy lãnh đạo vượt qua khó khăn, thử thách. Tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy.

Ba là, giai đoạn từ năm 1986 - 1995 là giai đoạn thực hiện đổi mới đất nước. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ này của công tác kiểm tra là phối hợp với các ngành, các cấp đấu tranh với nạn tham nhũng, suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội.
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội.

Bốn là, giai đoạn từ 1996 - 7/2008 là thời kỳ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Tây lần thứ VIII, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng trọng tâm là việc thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành ủy, Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX..

Năm là, giai đoạn từ 1/8/2008 - 2015 là thời kỳ thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X) và Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội. Thời kỳ này, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, các chương trình công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng.

Sáu là, giai đoạn từ nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay là giai đoạn tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên đổi mới, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Trong 10 năm (từ năm 2013 đến nay), Thành ủy, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 20.933 lượt tổ chức đảng và 10.579 lượt đảng viên; giám sát 11.172 lượt tổ chức đảng và 17.359 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.113 tổ chức đảng và 3.138 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 9.498 tổ chức đảng và 15.031 đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ khẳng định, từ khi được thành lập đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ TP luôn ý thức sâu sắc rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ bám sát và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương để xây dựng phương hướng và chương trình hành động của mình.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát là "Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" với phương châm xử lý "công minh, chính xác, kịp thời". Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ngành Kiểm tra của Đảng bộ TP đã từng bước trưởng thành trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách, cam go, quyết liệt nhất.

"Phát huy truyền thống 75 năm ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ Thành phố nguyện tiếp tục phấn đấu, vun đắp cho những thành quả to lớn đó nhằm tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang "Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết và kỷ luật"; xứng đáng với niềm tin của của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô"- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Tạo sự thống nhất trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhận định, 75 năm qua, kể từ khi được thành lập, công tác kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp to lớn, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đối với Đảng bộ TP Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước, có vị trí, vai trò quan trọng, thời gian qua, Thành ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động, kịp thời nghiên cứu những quan điểm, quy định, nội dung mới, kinh nghiệm từ các cuộc kiểm tra, giám sát và sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham mưu cho Thành ủy, các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng 5 cá nhân có thời gian công tác trên 25 năm trong Ngành kiểm tra Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng 5 cá nhân có thời gian công tác trên 25 năm trong Ngành kiểm tra Đảng.

Hoạt động kiểm tra ngày càng bài bản, khoa học và chặt chẽ, đảm bảo đúng phương châm, phương hướng. Vừa đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, vừa có răn đe, vừa có tính giáo dục nhân văn sâu sắc, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Thủ đô.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác kiểm tra, giám sát là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó lấy xây là chính. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Trong công tác kiểm tra, giám sát cần chú ý khâu phát hiện sai phạm thông qua hoạt động giám sát, báo chí, tố giác của Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… Chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng yêu cầu, các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở, một mặt lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phải khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…