Vẫn chưa khắc phục xong vụ vỡ ống nước trên đường Trần Duy Hưng

Ngọc Hải - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 13/7, sự cố vỡ đường ống dẫn nước sinh hoạt trong quá trình thi công xén dải phân cách giữa đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) vẫn chưa được khắc phục xong.

Như tin đã đưa, khoảng 2 giờ sáng ngày 12/7, trong khi thi công xén dải phân cách giữa, trước cửa nhà số 170 Trần Duy Hưng, máy xúc của đơn vị thi công đã vục phải đường ống cấp nước sinh hoạt D400 do Công ty CP đầu tư xây dựng & kinh doanh nước sạch (Viwaco) vận hành, quản lý.

 Sự cố đã khiến hàng nghìn hộ dân sống tại phường Trung Hòa (Cầu Giấy) bị mất nước hoàn toàn.

 Sáng 12/7, đơn vị thi công cam kết sẽ khắc phục xong sự cố trong ngày để cấp nước trở lại cho người dân.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều ngày 13/7, đường ống vẫn đang được sửa chữa và nước vẫn chưa được cấp nước trở lại. Dự kiến dân cư khu vực phường Trung Hòa sẽ phải chịu cảnh thiếu nước đến hết ngày 13/7.

 Đơn vị thi công đã cam kết chịu trách nhiệm, bồi thường

Liên quan đến sự cố nêu trên, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở GTVT Hà Nội Phạm Hữu Nam cho biết, đơn vị thi công đã chấp nhận bồi thường thiệt hại bằng tiền để Công ty CP đầu tư xây dựng & kinh doanh nước sạch (Viwaco) tự sửa chữa đường ống.

Ông Nam thông tin thêm, dự án xén dải phân cách giữa, mở rộng lòng đường phố Trần Duy Hưng trước đây do Chủ đầu tư khác làm; đơn vị tư vấn, thiết kế - Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông cũng do Chủ đầu tư trước liên hệ, phối hợp.

Ông Nam xác nhận có việc “bỏ sót” đường ống nước này trong thiết kế kỹ thuật nhưng cho rằng, đó là trách nhiệm của chủ đầu tư trước. “Ban đã có báo cáo lên Sở và Sở cũng đã báo cáo UBND TP về vụ việc” - ông Nam cho hay.

 Dự kiến dân cư khu vực phường Trung Hòa sẽ phải chịu cảnh thiếu nước đến hết ngày 13/7.

Đơn vị thi công đã cam kết chịu trách nhiệm, bồi thường cho Công ty Viwaco. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, đối với hàng nghìn hộ dân phường Trung Hòa phải chịu cảnh mất nước do những sai sót nghiêm trọng trong quá trình thi công thì ai sẽ chịu trách nhiệm(?).