Văn nghệ sĩ, trí thức đóng góp việc giữ vững an ninh trật tự Thủ đô

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức đã xây dựng những cây cầu, những sợi dây củng cố mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an và Nhân dân Hà Nội...

Ngày 7/2, Công an TP Hà Nội đã tổ chức gặp gỡ đại diện giới văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức đầu Xuân Quý Mão 2023 để tri ân, ghi nhận những đóng góp của tầng lớp này với việc giữ vững an ninh trật tự Thủ đô.

Các đại biểu, nhà văn, nghệ sĩ chia sẻ trong buổi gặp mặt.
Các đại biểu, nhà văn, nghệ sĩ chia sẻ trong buổi gặp mặt.

Năm 2023 được lựa chọn gặp mặt từ đầu Xuân để giới văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức cùng lực lượng Công an TP ôn lại dấu ấn đã qua để hướng về mục tiêu chung là bảo vệ vững chắn nền tảng xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Báo cáo với văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức tiêu biểu, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, với những đóng góp của giới văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức Thủ đô đã góp sức cùng Công an TP đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối thành công các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra tại Hà Nội.

Trong năm 2022 Công an TP Hà Nội đã cùng văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức Thủ đô góp phần làm nên thành công chương trinh nghệ thuật kỷ niệm 50 chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” trong đó đã phác hoạ trên sân khấu nhiều hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn phấn đấu vì Nhân dân phục vụ, vì Thủ đô bình yên.

Cũng trong năm 2022, Công an TP Hà Nội đã cùng ngành giáo dục bảo vệ thành công nhiều kỳ thi cấp quốc gia. Trong thời kỳ cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Công an TP đã sát cánh cùng các y bác sĩ đảm bảo an ninh, trật tự tại 114 bệnh viện toàn thành phố và luôn có mặt trên tuyến đầu tại những chốt kiểm dịch, tại những khu cách ly…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: “Có thể nói, văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức đã xây dựng những cây cầu, những sợi dây củng cố mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an và Nhân dân Hà Nội. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, những bài báo người dân đã có cái nhìn chân thực, cảm nhận chia sẻ những công việc lặng thầm, khó khăn vất vả cùng lực lượng công an. Đó chính là điều kiện tiên quyết Công an Hà Nội luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, thành phô và nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó”.

Thông qua những câu chuyện chân thực trong buổi giao lưu, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam kể về hình ảnh Thượng tá Cảnh sát giao thông Lê Đức Đoàn và nhiều đồng đội trong quá trình làm nhiệm vụ đã cứu rất nhiều người định chọn cầu Chương Dương để tự tử. Hay như câu chuyện cảm động về sự hi sinh của 3 Liệt sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được tạc ghi trên tượng đài Công an Nhân dân để ngày ngày người Hà Nội đến đặt hoa nhớ về các anh… Những hình ảnh đi ra chính từ chất liệu cuộc sống, trong quá trình làm nhiệm vụ này của lực lượng công an, nhà thơ Trần Đăng Khoa mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những tấm gương tận tuỵ, tiêu biểu cho hình ảnh lực lượng công an thanh Thủ đô suốt đời vì Tổ quốc hi sinh, vì Nhân dân phục vụ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu nặng của giới văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức đại diện cho tiếng nói, tâm tư của hàng triệu người dân Thủ đô với lực lượng công an Nhân dân. Đồng thời, cam kết, trong mọi hoàn cảnh, vượt mọi khó khăn toàn lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không phụ lòng mong mỏi tin tưởng của người dân Hà Nội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.