Vận tải hành khách công cộng đắt khách dịp nghỉ lễ

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhưng ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nhiều loại hình phương tiện cộng cộng như xe đạp, tàu điện, xe buýt hai tầng đã đắt khách. Người dân sẵn sàng chờ đợi, xếp hàng để có thể trải nghiệm những dịch vụ này.

Xếp hàng trải nghiệm

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày. Sau những ngày làm việc, hàng vạn người dân đổ Thủ đô cùng các tỉnh thành đổ về thăm quan khu di tích, văn hóa và một số hoạt động vận tải hành khách công cộng văn minh, thân thiện được đặc biệt quan tâm.

Vừa ra mắt được ít ngày, tuy nhiên xe đạp công cộng đang thu hút nhiều người dân sử dụng. Những ngày nghỉ lễ 2/9, không khó gì để bắt gặp hình ảnh người dân sử dụng chiếc xe đạp với đặc trưng màu xanh, trắng thong dong trên nhiều cung đường Hà Nội.

Từ sáng sớm, nhiều người đã đến điểm tập kết để thuê xe đạp công cộng.
Từ sáng sớm, nhiều người đã đến điểm tập kết để thuê xe đạp công cộng.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hoàn, trú tại quận Hoàn kiếm, Hà Nội tới điểm tập kết xe đạp công cộng cạnh vườn hoa Nhà Hát Lớn để thuê xe đi dạo quanh TP.

“Từ khi có xe đạp công cộng, đây trở thành phương tiện đi lại hàng ngày của tôi. Có những hôm thời tiết thuận lợi, tôi sử dụng cả xe đạp cộng để đi làm” - chị Nguyễn Thị Hoàn chia sẻ.

Hình ảnh người dân sử dụng xe đạp công cộng trên đường đang dần quen thuộc.
Hình ảnh người dân sử dụng xe đạp công cộng trên đường đang dần quen thuộc.

Theo chị Hoàn, việc sử dụng xe đạp công cộng rất tiện lợi có thể thuê và trả ở khắp mọi nơi nhanh chóng giá lại rẻ, phù hợp với rất nhiều người dân cũng như đường xá của Hà Nội.

Dù đi vào vận hành từ năm 2021, tuy nhiên, đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông vẫn là điểm đến thu hút hàng chục nghìn người dân mỗi dịp nghỉ lễ.

Ghi nhận sáng ngày Quốc khánh 2/9, mọi chuyến tàu rời ga Cát Linh đều chật kín hành khách. Các em nhỏ, cụ già háo hức trải nghiệm phương tiện hiện đại này. Không ít gia đình chọn tàu điện là nơi vui chơi cho con nhỏ những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ.

Tàu điện cũng trở thành phương tiện có sức hút mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ.
Tàu điện cũng trở thành phương tiện có sức hút mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ.

Chị Hà Thị Thúy, trú tại Sơn Tây, Hà Nội cho biết: “Nhân dịp được nghỉ lễ, tôi xuống thăm các cháu. Và trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Trước giờ chỉ thấy được trên ti vi và báo đài, nay mới được đi thử”.

Theo chị Thúy, đây là loại phương tiện rất văn minh và hiện đại, thân thiện với môi trường lại không phải chịu cảnh tắc đường mỗi khi di chuyển.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vé đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông.
Người dân xếp hàng dài chờ mua vé đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

Cũng trong dịp nghỉ lễ, Hà Nội  tổ chức vận hành miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình "City tour" trong thời gian từ 1 - 4/9. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp nghỉ lễ.

Đến từ sáng sớm, chị Lê Hải Yến, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Nhân dịp nghỉ lễ, tôi đưa các con đi thăm quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng”.

Hình thành văn hóa

Trao đổi với phóng viên Kinh tế và Đô thị, ông Đỗ Bá Dân - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Nam, đơn vị vận hành dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn TP Hà Nội cho biết:“ Sau gần 9 ngày khai trương, trên địa bàn TP Hà Nội có 28.240 người đăng ký tài khoản sử dụng xe đạp công cộng. Hệ thống ghi nhận 17.024 chuyến đi hoàn thành, trung bình mỗi chuyến hơn 5km”.

Những ngày lễ, xe buýt 2 tầng cũng trở nên thu hút hành khách.
Những ngày lễ, xe buýt 2 tầng cũng trở nên thu hút hành khách.

Cũng theo ông Đỗ Bá Dân, chỉ hơn 1 ngày nghỉ lễ đã có 4.717 tài khoản đăng ký mới. Những tài khoản được mở mới vẫn không ngừng tăng nhanh trong ngày nghỉ lễ 2/9.

Ông Vũ Hồng Trường - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông tin, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận chuyển 34.861 lượt hành khách. Tính đến 10 giờ ngày 2/9, đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận chuyển 12.386 lượt hành khách. Dự kiến hết ngày 2/9, tuyến vận chuyển khoảng 45.000 lượt hành khách.

“Những ngày nghỉ lễ, đa số là hành khách đến thăm quan và trải nghiệm, chúng tôi bố trí  100% cán bộ, công nhân viên ứng trực phục vụ hành khách được thuận tiện, an toàn nhất” -  ông Vũ Hồng Trường thông tin.

Nhiều người dân hào hứng thăm quan Thủ đô bằng xe buýt. 
Nhiều người dân hào hứng thăm quan Thủ đô bằng xe buýt. 

Chuyên gia giao thông, thạc sĩ Đỗ Cao Phan chia sẻ: “Xe đạp công cộng mới được đưa vào vận hành chưa đầy 10 ngày nhưng đã có hơn 28.000 tài khoản đăng ký cho thấy loại hình này đã rất nhanh chóng thu hút được người dân Hà Nội. Về lâu dài người dân không chỉ sử dụng loại hình xe đạp này để đi chơi dịp lễ mà còn sẽ sử dụng làm phương tiện đi lại hàng ngày. Hiệu quả của đường sắt Cát Linh – Hà Đông thì đã thấy rõ trong thời gian qua, khi mỗi ngày có hàng ngàn lượt hành khách sử dụng để đi lại. Điều đáng nói, mỗi dịp lễ vẫn có hành chục nghìn người đến để xếp hàng trải nghiệm, chứng tỏ sức hút của loại hình vận tải hành khách công cộng này ngày một tăng cao”.

Theo thạc sĩ Đỗ Cao Phan, việc Hà Nội miễn phí vé thăm quan du lịch bằng xe buýt 2 tầng không chỉ thu hút người dân làm quen với phương tiện cộng cộng mà đây cũng là hoạt động xúc tiến, quảng bá, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

“Với việc Hà Nội liên tục đưa những loại hình vận tải công cộng mới, an toàn, văn minh và thân thiên vào hoạt động đang ngày càng thu hút người dân. Việc sử dụng những phương tiện công cộng vào các dịp nghỉ lễ, Tết và cuối tuần đang trở thành văn hóa tham gia giao thông của người dân Thủ đô” – thạc sĩ Đỗ Cao Phan cho biết thêm.