Vận tải ngày đầu nghỉ lễ: Bến xe, bến tàu, sân bay đều “dễ thở”

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không như nhiều kỳ nghỉ lễ trước, kì nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ghi nhận sự “hạ nhiệt” đáng kể của các loại hình vận tải chủ chốt. Lần đầu tiên thời “hậu Covid-19”, cả bến tàu, bến xe và sân bay cùng trải qua ngày đầu nghỉ lễ vô cùng “dễ thở”.

 

Bến xe Mỹ Đình thông thoáng, vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9.
Bến xe Mỹ Đình thông thoáng, vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9.

 

Bến xe “bình thản” phục vụ khách trong ngày 1/9

Xe khách liên tỉnh là một trong những loại hình vận tải ưu thích của người dân trong mỗi kỳ nghỉ lễ, Tết. Đây cũng là thời điểm các bến xe luôn phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhiều bến xe lớn vẫn chưa rơi vào tình trạng quá tải lớn.

Ngày 1/9, ghi nhận tại nhiều bến xe lớn ở Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa… cho thấy, lượng người đổ dồn về các bến xe để về quê đông hơn hẳn ngày thường, tuy nhiên đã hạ nhiệt hơn nhiều so với một ngày trước đó (ngày 31/8).

Khách đi ô tô chủ yếu tập trung vào chiều 31/8.
Khách đi ô tô chủ yếu tập trung vào chiều 31/8.

Trong buổi sáng 1/9, lượng khách đổ về các bến xe chủ yếu là những người đi quãng tuyến ngắn và một số tuyến đường dài như Hà Nội – Nghệ An, Hà Nội – Thanh Hóa, Hà Nội - Hà Tĩnh. Tuy vậy, đầu xe hoạt động tại các bến vẫn đủ sức đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân. Không có tình trạng khách đến bến xe phải chờ đợi quá lâu hoặc phải ra về vì không có ghế.

Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 - 4/9) nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này sẽ tăng mạnh. Một số tuyến được dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hoá, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La.

Tuy nhiên, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những tỉnh, thành có các địa điểm thăm quan, du lịch nổi tiếng. Do lo ngại tình trạng tắc đường, một lượng lớn người đã lựa chọn việc rời khỏi Thủ đô sớm nên đã giúp các bến xe bớt căng thẳng hơn nhiều trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

Ga Hà Nội lác đác vài khách đi tàu trong ngày 1/9.
Ga Hà Nội lác đác vài khách đi tàu trong ngày 1/9.

Nhà ga “nằm dài” chờ khách

Cũng “dễ thở” như các bến xe là nhà ga đường sắt. Sáng 1/9, ga Hà Nội thậm chí còn vắng vẻ hơn cả ngày thường. Sảnh trước nhà ga lác đác vài phương tiện dừng đỗ tạo ra một khoảng trống lớn tại khu vực sân ngay trước sảnh. Đây là điều hiếm thấy tại nhà ga này vào những ngày thường.

Bên trong khu vực bán xe, cảnh tượng cũng đìu hiu không kém. Thảng hoặc chỉ thấy một vài khách ngồi đợi trên ghế. Lác đác vài người ra vào mua vé. Tiếng bước chân trên sàn, tiếng giày dép kéo kê trên sàn phát ra những tiếng sột soạt nghe rõ mồn một.

Vào trong phòng chờ lên tàu hay thậm chí là bên trong sân ga, không khí vắng vẻ cũng tràn ngập khắp nơi. Một vài người khách nằm dài trên ghế đợi tàu càng khiến cho bầu không khí thêm vắng lặng.

Do buổi sáng 1/9 có ít hành khách đến mua vé đi tàu nên chiếc thang cuốn tự động tại nhà ga đã tạm dừng hoạt động.

Khách đi tàu đã chủ động mua vé từ trước kỳ nghỉ lễ.
Khách đi tàu đã chủ động mua vé từ trước kỳ nghỉ lễ.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, tính đến hết ngày 29/8, lượng vé tàu dịp nghỉ lễ đã bán ra đạt xấp xỉ 51.000 vé và hiện tại nhiều chặng đã hết vé. Ở phía nam, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng bán ra 41.000 vé, chạy 84 chuyến tàu từ ngày 30/8 đến 4/9.

Để đảm bảo ANTT, ATGT đường sắt trong dịp này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, sửa chữa đầu máy, toa xe, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, phục vụ vận tải dịp cao điểm 2/9. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bố trí đủ nhân lực cảnh giới tại các điểm giao cắt, đảm bảo an toàn mọi mặt để người dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.

 

Sân bay Nội Bài thông thoáng trong ngày 1/9.
Sân bay Nội Bài thông thoáng trong ngày 1/9.

 

Sân bay không người quá tải trong cao điểm

Là một trong những lĩnh vực vận tải “hút” khách hàng đầu, hàng không được dự báo sẽ căng thẳng nhất trong cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Tuy nhiên, trên thực tế hàng không lại trải qua ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tương đối dễ chịu.

Chiều 1/9, ghi nhận tại sân bay Nội Bài cho thấy, lượng khách qua sân bay chỉ cao hơn một chút so với ngày thường. Một số khu vực check-in của hai hãng hàng không Vietjet Air và Bamboo Airways tương đối đông khách nhưng nhìn chung mọi việc vẫn diễn ra trong trật tự, không có tình trạng khách phải chờ đợi lâu hay chen lấn, xô đẩy.

Tuy khách không quá đông nhưng tình trạng xe chở khách đến sân bay dừng đỗ lộn xộn vẫn xảy ra.
Tuy khách không quá đông nhưng tình trạng xe chở khách đến sân bay dừng đỗ lộn xộn vẫn xảy ra.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị chiều 1/9, ông Tô Tử Hà – Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, ngày 1/9 là ngày lượng hành khách qua Cảng nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay. “Dự kiến hôm nay (tức 1/9/2023 – PV) chỉ có khoảng 85.000 khách thôi. Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay ít khách” – ông Tô Tử Hà nói.

Trước đó, theo thống kê của Cảng HKQT Nội Bài, ngày 31/8, Nội Bài khai thác 566 lượt chuyến bay (234 chuyến bay quốc tế và 332 chuyến bay quốc nội). Sản lượng hành khách ước tính đạt gần 85 ngàn lượt hành khách, không cao hơn so với trung bình thường lệ.

Hai tài xế taxi công nghệ vào tận trong khu vực khách đến ở sân bay Nội Bài để mời chào, gây khó chịu cho nhiều hành khách đi máy bay.
Hai tài xế taxi công nghệ vào tận trong khu vực khách đến ở sân bay Nội Bài để mời chào, gây khó chịu cho nhiều hành khách đi máy bay.

Khách bay chủ yếu tập trung trong một số khung giờ. Cụ thể, khung giờ cao điểm nội địa đi từ 6h00 - 7h00; 13h00 - 14h00 và 16h00 - 17h00. Ba khung giờ cao điểm nội địa đến gồm 16h00 - 17h00; 20h00 - 21h00 và 23h00 - 24h00. Mỗi khung giờ có hơn 2 ngàn lượt khách.

 

Cảng HKQT Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9/2023. Theo đó, tăng cường nhân lực, khai thác đa hệ thống trang thiết bị theo từng khung giờ cao điểm để đảm bảo khả năng thông qua tại Cảng hàng không. Siết chặt kiểm tra, soi chiếu an ninh, đảm bảo 100% hành khách, hàng hóa, hành lý... được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, lên tàu bay; Tổ chức kiểm tra trực quan ngẫu nhiên với tỷ lệ 10% theo đúng quy định.