Vỉa hè Hồ Tây thành nơi kinh doanh

Bài, ảnh: Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vỉa hè, thảm cỏ bị biến thành nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện gây cản trở, mất ATGT… là thực trạng đang diễn ra tại một số tuyến đường quanh khu vực Hồ Tây.

Thời gian vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến đường quanh khu vực Hồ Tây làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của người dân, vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, đặc biệt là khoảng thời gian từ cuối giờ chiều đến đêm khuya, không khó để bắt gặp những hành vi vi phạm trật tự đô thị. Trong đó, khu vực vi phạm diễn ra phức tạp nhất là phố Nhật Chiêu, Vệ Hồ.
 Hàng quán đua nhau chiếm dụng vỉa hè quanh Hồ Tây làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện.
Tại đây, phớt lờ các quy định, hàng quán đua nhau chiếm dụng vỉa hè làm của riêng. Thậm chí, để phục vụ mục đích kinh doanh, một số tiểu thương còn ngang nhiên chiếm dụng phần đường dạo sát mép hồ làm nơi kinh doanh. Và để thuận tiện cho việc buôn bán, một số hộ kinh doanh thản nhiên mở lối đi qua vườn hoa. Chưa dừng lại ở đó, để “câu kéo” khách, những nhân viên, chủ cửa hàng còn tràn xuống lòng đường chèo kéo, vẫy khách… gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị.

Tình trạng trên đã diễn ra từ lâu, người dân đã phản ánh nhiều lần, các lực lượng chức năng cũng đã biết nhưng dường như bất lực với tình trạng trên. “Người dân trong khu vực đã nhiều lần đề nghị lực lượng chức năng xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không hiểu vì sao những vi phạm đó vẫn có thể tồn tại bất chấp những quy định của pháp luật” – ông Nguyễn Đức Anh, phường Xuân La cho biết.

Trước đó, tại cuộc họp tổng kết 9 tháng Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ, liên quan đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh quanh khu vực Hồ Tây, Đại tá Mai Trọng Thắng – Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, trong thời gian tới, Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ra quân duy trì việc kiểm tra, xử lý các vi phạm theo hình thức cuốn chiếu. Cụ thể, theo ông Mai Trọng Thắng, các lực lượng chức năng sẽ làm đến đâu, triệt để đến đấy, sau đó bàn giao lại cho lực lượng công an các phường, tự quản, đoàn viên thanh niên (đeo băng đỏ) để cắm chốt. Trong đó, thời gian thực hiện từ 17 – 20 giờ hàng ngày, thời gian thực hiện trong vòng một tháng để công tác quản lý trật tự đô thị đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến thời điểm này, những vi phạm trên vẫn chưa được xử lý, thậm chí còn có diễn biến phức tạp hơn trước. Do đó, để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT, nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là những ngày cuối năm, đề nghị các lực lượng chức năng quận Tây Hồ khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.