Việt Hưng phải khâu 20 mũi ở đầu, Trung Hiếu gãy xương mác

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Hai cầu thủ Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng đều gặp chấn thương nặng sau va chạm trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Theo thông tin từ các bác sĩ tuyển Việt Nam, hai cầu thủ thuộc biên chế của CLB Hải Phòng góp mặt trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Palestine là Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng đều gặp chấn thương nặng sau va chạm trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Trung Hiếu được đưa khỏi sân nhà cáng sau khi gặp phải chấn thương. Ảnh: Ngọc Tú.
Trung Hiếu được đưa khỏi sân nhà cáng sau khi gặp phải chấn thương. Ảnh: Ngọc Tú.

Cụ thể, Trung Hiếu cùng Việt Hưng chưa kịp thể hiện bản thân trước HLV Troussier thì đã phải rời sân vì chấn thương.Ở phút thứ 10, Trung Hiếu đã có tình huống va chạm với cầu thủ đối phương và bị đau cổ chân và rời sân bằng cáng sau đó dù nỗ lực thi đấu. Trong khi đó, ở phút thứ 22, Triệu Việt Hưng được sắp xếp thi đấu bên hành lang cánh trái trong một tình huống nhày lên đánh đầu đã va chạm mạnh với cầu thủ Palestine, hai cầu thủ va đầu vào nhau khiến vùng trán của Việt Hưng bị chảy máu rất nhiều, phải nhờ tới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế trước khi nhập viện cấp cứu.

Tình huống chấn thương của Triệu Việt Hưng trong ngày đầu đá chính ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú.
Tình huống chấn thương của Triệu Việt Hưng trong ngày đầu đá chính ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú.

Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện, Trung Hiếu bị gãy xương mác và cần tới 2 tháng điều trị. Chấn thương này khiến cầu thủ CLB Hải Phòng không thể thi đấu ở AFC Cup 2023 có thể phải vắng mặt 2-3 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải V-League 2024. Trong khi đó, chấn thương vùng đầu của Triệu Việt Hưng phải khâu 20 mũi và tiếp tục đang được theo dõi.

Ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Palestine, Công Phượng và Tuấn Hải là người ghi hai bàn thắng giúp tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ thuyết phục. Đáng chú ý, bàn thắng của Công Phượng sau 2 năm cho tuyển Việt Nam tạo ra sự tự tin khi trong thời gian dài không được thi đấu ở Yokohama FC.

Công Phượng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú.
Công Phượng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú.

"Mọi trận đấu khi ra sân đều phải nỗ lực hết sức. Bàn thắng là do công của cả tập thể. Đối với một tiền đạo, nhiệm vụ là ghi bàn và đóng góp bàn thắng cho đội. Tất cả đã cố gắng hết sức mình" - Công Phượng chia sẻ.

Ngoài Công Phượng, một cầu thủ khác đang thi đấu tại nước ngoài là Văn Toàn cũng tạo nên dấu ấn lớn khi có tình huống bứt tốc loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi kiến tạo cho Tuấn Hải ghi bàn ấn định chiến thắng cho tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch vào tháng 10 tới, thầy trò HLV Troussier có 3 trận giao hữu rất đáng chờ đợi gặp tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc trước khi bước vào thi đấu tại vòng loại World Cup 2026.