Việt Nam, Ấn Độ thúc đẩy giao lưu văn hóa

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình giao lưu văn hóa là dịp để người dân hai nước có thể hiểu rõ về những đặc trưng văn hóa của nhau, từ đó thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai bên.

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam- Ấn Độ nhân kỷ niệm 52 năm thành lập quan hệ ngoại giao 2 nước, do Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda Hà Nội phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Clip: Thanh Nhàn - Hoàng Huy

Phát biểu tại sự kiện, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Phan Lan Tú hy vọng rằng thông qua những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, người dân hai nước sẽ có những hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, phong tục tập quán của nhau.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hà Nội Phan Lan Tú phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Lâm
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hà Nội Phan Lan Tú phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Lâm

Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Ấn Độ đã kéo dài hàng nghìn năm, bắt nguồn từ sự du nhập của Đạo Phật. Mối quan hệ này được nâng lên tầm cao mới khi hai bên tuyên bố thiết lập ngoại giao đầy đủ vào 7/1/1972 và vẫn đứng vững trước muôn vàn biến động của thời đại.

Tại sự kiện, Phó Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Subhash Prasad Gupta đề cập đến một số nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán giữa hai quốc gia, như nền văn hóa lúa gạo, tín ngưỡng linh vật, thờ cúng tổ tiên, quan điểm vũ trụ và thế giới đa nguyên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của trâu và gạo trong văn hóa vật chất và nghi lễ giữa hai bên.

 Ông Subhash Prasad Gupta, Phó Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Lâm
 Ông Subhash Prasad Gupta, Phó Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Lâm

Trong những năm gần đây, hai nước đã có những trao đổi, giao lưu văn hóa với nhau, như: nhiều cuốn sách Ấn Độ được dịch sang tiếng Việt, nghệ sĩ múa nổi tiếng Chu Thúy Quỳnh có nhiều đóng góp trong việc phổ biến múa cổ điển Ấn Độ. Đền Mariamman có cả tín đồ Ấn Độ và Việt Nam, hay những cuộc hôn nhân giữa người dân hai nước cũng mang đến chiều hướng mới trong trao đổi văn hóa, xã hội.

Ông Subhash Prasad Gupta nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong Chính sách hướng Đông của Ấn Độ, đồng thời dành ưu tiên cho việc tăng cường gắn kết văn hóa với Việt Nam.

Nghệ sĩ Ấn Độ biểu diễn điệu múa Kathak. Ảnh: Hoàng Huy
Nghệ sĩ Ấn Độ biểu diễn điệu múa Kathak. Ảnh: Hoàng Huy

“Chúng ta cần mang đến một diện mạo mới cho mối quan hệ này thông qua giao lưu giới trẻ, thể thao, quảng bá Yoga và Y học cổ truyền. Do vậy, các nhóm hữu nghị, đặc biệt là Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hà Nội đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thúc đẩy giao lưu, trao đổi các giá trị văn hóa giữa hai bên” – Ông cho biết.

Nghệ nhân Ấn Độ trình bày về điệu múa Kathak. Ảnh: Hoàng Huy
Nghệ nhân Ấn Độ trình bày về điệu múa Kathak. Ảnh: Hoàng Huy

Đặc biệt, sự kiện cũng bao gồm các tiết mục múa đắc sắc mang đậm dấu của hai quốc gia, trong đó nổi bật là điệu múa Kathak của Ấn Độ.

Là một trong tám hình thức múa cổ điển của Ấn Độ, múa Kathak gây ấn tượng với người xem bằng những động tác như diễn kịch, tường thuật lại câu chuyện.

Trong tiếng Phạn, thuật ngữ Katha có nghĩa là kể chuyện thông qua âm nhạc, từ ngữ, giọng hát, nhịp điệu của động tác chân và chuyển động cơ thể. Mục đích của điệu múa này kết hợp con người với năng lượng vũ trụ cao nhất để mang lại hạnh phúc lâu dài. Với bề dày lịch sử hơn 2.500 năm, múa Kathak hiện đang được gìn giữ và lưu truyền bởi những người nghệ nhân Kathakar trong những hành trình xuyên suốt năm tháng, trên khắp mọi nẻo đường, quốc gia, khu vực.

Bên cạnh đó, những điệu múa cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, những làn ca trù được trình diễn bởi sinh viên đến từ Học viên múa Việt Nam, các trường đại học, trung học phổ thông và cơ sở trên địa bàn Hà Nội nhằm góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến những người bạn Ấn Độ, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa giữa hai bên.