Việt Nam lên tiếng về đề xuất Thống tướng Myanmar dự họp với ASEAN

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam và các nước ASEAN luôn coi Myanmar là một thành viên quan trọng trong gia đình ASEAN.

Đó là khẳng định của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/12.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ mong muốn Thống tướng Myanmar tham dự các cuộc họp của ASEAN trong bối cảnh nước này làm chủ nhà luân phiên ASEAN vào năm tới, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam ủng hộ Campuchia đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022. Các công việc của ASEAN vẫn luôn được các nước thành viên trao đổi, thống nhất theo quy trình, thủ tục của hiến chương ASEAN.
 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. 
“Việt Nam và các nước ASEAN luôn coi Myanmar là một thành viên quan trọng trong gia đình ASEAN, mong muốn Myanmar tiếp tục đóng góp ý nghĩa cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, cũng như hòa bình, an ninh và ổn định khu vực”, bà Hằng nêu rõ.
Trong một diễn biến liên quan, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bảo hộ công dân và hoạt động doanh nghiệp tại Myanmar, Người Phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar luôn theo sát diễn biến ở Myanmar, cũng như tình hình công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại đây. Đồng thời cũng đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của toàn bộ công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại đây, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Cũng tại buổi họp báo, bà Hằng cho biết phía Việt Nam đã nhận được thông tin về mong muốn của Hoa Kỳ về tổ chức gặp gỡ với lãnh đạo ASEAN và đang trao đổi tích cực trong nội khối về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối ngoại có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN và tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.  
“ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng luôn sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng phấn đấu vì hòa bình, ổn định, phồn vinh chung của khu vực và trên thế giới”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.