Việt Nam lên tiếng về khả năng mua tên lửa Ấn Độ

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin Việt Nam có khả năng mua tên lửa của Ấn Độ xuất hiện sau cuộc điện đàm gần đây của lãnh đạo hai nước.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi gần đây, một số cơ quan truyền thông của Ấn Độ đưa tin, Ấn Độ có khả năng bán tên lửa cho Việt Nam.
Trước thông tin này, tại cuộc họp báo ngày 14/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong cuộc điện đàm gần đây giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ, hai bên trao đổi rất nhiều vấn đề liên quan đến biện háp thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam Ấn Độ cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hợp tác quốc phòng chỉ là một trong số những mảng hợp tác giữa hai nước.
Trước đó, tờ The Print đưa tin, hơn mười quốc gia ở Đông Nam Á và châu Phi trong đó có Việt Nam quan tâm đến việc mua các hệ thống tên lửa phòng không Akash do ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ sản xuất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần