Việt Nam và Mông Cổ triển khai dự án nghiên cứu y học cổ truyền

Lê Chiên (từ Ulan Bator, Mông Cổ)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua, tại Thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ), Đại sứ Đoàn Thị Hương đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Mông Cổ Sarangerel Daavaajantsan.

Đại sứ Đoàn Thị Hương áo xanh (trái) đề nghị với Bộ trưởng Sarangerel Daavaajantsan (áo xanh, phải) phối hợp triển khai dự án nghiên cứu y học cổ truyền.
Nội dung buổi làm việc về thúc đẩy “Dự án Nghiên cứu hóa học và tác dụng sinh học của một số vị thuốc dân tộc của Việt Nam và Mông Cổ, định hướng tạo các sản phẩm chức năng có tác dụng phòng chống các bệnh về gan, đường tiêu hóa và xương khớp”; và phối hợp tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm y tế của Việt Nam và Mông Cổ trong dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Đoàn Thị Hương cho biết, Việt Nam có nền y học cổ truyền phát triển và đã đạt được nhiều thành công trong phòng, chữa bệnh. Hệ thống khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được bố trí từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh các bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền tuyến Trung ương, tuyến tỉnh thì trong các bệnh viện đa khoa từ truyến Trung ương đến tuyến huyện đều có khoa y học cổ truyền. Ở tuyến xã cũng có rất nhiều đơn vị tổ chức khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Việt Nam có nhiều vị thuốc quý, đội ngũ thầy thuốc y học cổ truyền có nhiều kinh nghiệm và Mông Cổ cũng có nguồn thảo dược dồi dào, phong phú, hai nước có nhiều lợi thế để hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền.
Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Thể thao Mông Cổ xem xét hỗ trợ kinh phí triển khai 01 Dự án hợp tác nghiên cứu chung: “Nghiên cứu hóa học và tác dụng sinh học của một số vị thuốc dân tộc của Việt Nam và Mông Cổ định hướng tạo các sản phẩm chức năng có tác dụng phòng chống các bệnh về gan, đường tiêu hóa và xương khớp”. Việt Nam đang tiến hành thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án này. Đại sứ đề nghị Bộ trưởng Sarangerel Daavaajantsan quan tâm phối hợp để Dự án này sớm được thực hiện có hiệu quả.
Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia sản xuất nhiều loại dược phẩm theo tiêu chuẩn của châu Âu và Hoa Kỳ. Dược phẩm của Việt Nam được người dân Mông Cổ đánh giá cao, vừa rẻ, vừa đảm bảo chất lượng. Một số doanh nghiệp và nhiều người dân Mông Cổ đã đến Việt Nam mua dược phẩm. Năm 2019 kỉ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mông Cổ, nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm giới thiệu về đất nước con người Việt Nam, trong đó có gian hàng về các sản phẩm nổi bật của ngành y tế Việt Nam. Đại sứ mong muốn Bộ Y tế Mông Cổ phối hợp giới thiệu về các sản phẩm y tế của hai nước, trên cơ sở đó kết nối các doanh nghiệp dược phẩm của hai nước, thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này. Và trên hết để nhân dân hai nước cùng được hưởng lợi, được sử dụng những dược phẩm tốt nhất, rẻ nhất.
Cảm ơn Đại sứ đã có những chia sẻ rất hữu ích, Bộ trưởng Sarangerel Daavaajantsan cho hay, ngành y tế Việt Nam và Mông Cổ đã có quan hệ hợp tác từ lâu và đã hai lần ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Bộ trưởng đánh giá cao sự phát triển, những thành tựu của nền y học dân tộc cổ truyền và dược phẩm của Việt Nam; đồng thời hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tại Mông Cổ xây dựng nhà máy thực phẩm chức năng triết xuất bột cao xương ngựa Mori. “Đây là bước khởi đầu và cũng là tiền đề cho hợp tác trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục phát triển giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ” - Bộ trưởng Sarangerel Daavaajantsan khẳng định
Đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ trong việc kết nối nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước, Bộ trưởng Sarangerel Daavaajantsan hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán để tổ chức thành công gian hàng triển lãm về ngành y của Việt Nam và Mông Cổ. Đồng thời Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Thể thao Mông Cổ để thúc đẩy việc triển khai Dự án y học cổ truyền giữa Việt Nam và Mông Cổ sớm thành hiện thực.