Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ sai phạm tại HTXNN Phù Lưu Hạ, huyện Ứng Hòa: Công an huyện quyết định khởi tố vụ án

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh việc Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa sử dụng tài chính trái quy định.
Sau đó, UBND huyện đã vào cuộc làm rõ vấn đề và chuyển vụ việc sang Công an huyện để điều tra, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.
Ngày 2/5/2018, Công an huyện Ứng Hòa đã ban hành Thông báo số 35 nêu rõ việc sau khi nhận văn bản số 151/UBND-TTH của Thanh tra Nhà nước huyện ngày 27/2/2018 có nội dung tin báo về tội phạm liên quan đến ông Dư Đình Huyên - Chủ nhiệm HTXNN thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu cùng Ban quản trị HTXNN chi tiêu sai nguyên tắc số tiền 330.619.000 đồng của quỹ HTXNN Phù Lưu Hạ, có dấu hiệu tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo đó, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tin báo. Ngày 2/5, Công an huyện có kết luận xác minh số 35 đối với tin báo về tội phạm nêu trên, đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 52 ngày 2/5/2018 đối với vụ việc vi phạm tại HTXNN Phù Lưu Hạ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 BLHS để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an huyện Ứng Hòa, ngày 29/5, Công an huyện Ứng Hòa đã có văn bản số 110/CV-CSĐT gửi UBND huyện Ứng Hòa và UBND xã Phù Lưu với nội dung: Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đang thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Phù Lưu Hạ từ năm 2013 - 2015. Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dư Đình Huyên - Chủ nhiệm HTX; Phạm Văn Quý - Phó Chủ nhiệm HTX; Trần Đình Khảng - Trưởng kiểm soát; Phạm Ngọc Sử - Kế toán trưởng HTX về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 BLHS. Qua xác minh lai lịch các bị can được biết hiện các bị can là cán bộ Ban quản trị, Ban kiểm soát, Ban tài vụ của HTXNN Phù Lưu Hạ từ năm 2010 đến nay.

“Căn cứ Điều 181 Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an huyện đề nghị UBND huyện Ứng Hòa và UBND xã Phù Lưu đình chỉ chức vụ đối với các bị can, gồm: Dư Đình Huyên, Phạm Văn Quý, Trần Đình Khảng, Phạm Ngọc Sử. Cũng trong ngày 29/5, Công an huyện đã ban hành các Thông báo từ số 89 - 92 về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/5/2018 - 2/5/2019 đối với 4 bị can, giao cho UBND xã Phù Lưu quản lý, theo dõi các bị can trong thời gian nêu trên” - Đại tá Nguyễn Thành Trung cho biết.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Phạm Văn Biển cho biết, từ khi biết Công an huyện tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can theo đúng quy định, đến nay tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ