Vụ tố “suất ăn lèo tèo”: Nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đầu giờ chiều 18/10, phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa, quận Hà Đông bất ngờ nhận được thông báo của nhà trường về việc tạm thời dừng ăn bán trú từ 19/10. Thông báo được đưa ra sau vụ lùm xùm liên quan đến “suất ăn bán trú giá 32.000 đồng nhưng lèo tèo vài miếng”.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa kiểm tra, chia sẻ với bữa ăn bán trú của học sinh Trường THCS Yên Nghĩa
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa kiểm tra, chia sẻ với bữa ăn bán trú của học sinh Trường THCS Yên Nghĩa (Ảnh: Nam Du)

Đầu giờ chiều ngày 18/10, trên nhóm các lớp của Trường THCS Yên Nghĩa đồng loạt nhận được thông báo về việc trường tạm dừng ăn bán trú từ 19/10.

Nội dung thông báo cụ thể như sau: "Để đảm bảo công tác chăm sóc bán trú được tốt hơn, theo sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Nghĩa xin thông báo tới các bậc phụ huynh tạm thời dừng ăn bán trú từ ngày 19/10/2023. Thời khóa biểu học thêm của các lớp bán trú sẽ thay đổi từ tuần 8. Rất mong phụ huynh học sinh phối hợp và thực hiện".

Nhiều phụ huynh cho hay, rất bất ngờ khi nhận thông báo trên. “Chúng tôi cho con ăn bán trú ở trường vì nhà xa, không có điều kiện chăm sóc bữa ăn buổi trưa cho con. Nay nhà trường dừng ăn bán trú đột ngột, chúng tôi chưa biết sẽ xoay xở như thế nào. Chúng tôi mong trường sớm tổ chức bếp ăn trở lại”, phụ huynh có con học lớp 7 nói.

Thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú của Trường THCS Yên Nghĩa (Ảnh: Nam Du)
Thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú của Trường THCS Yên Nghĩa (Ảnh: Nam Du)

Một số phụ huynh chia sẻ: Các con học 2 buổi/ngày. Dừng ăn bán trú ở trường với bạn nhà xa thì sau khi tan học sáng, các con phải tức tốc về nhà ăn trưa rồi lại đến trường cho kịp giờ học chiều. Đấy là với nhà có đồ ăn sẵn. Với nhà không có sẵn đồ ăn, không có người ở nhà lo cơm nước thì việc tạm dừng ăn bán trú này gây bất tiện cho cả con và bố mẹ.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa xác nhận: "Sáng 18/10, UBND quận đã chỉ đạo Trường THCS Yên Nghĩa tạm thời dừng tổ chức ăn bán trú bắt đầu từ ngày 19/10".

Theo Phó Chủ tịch UBNND quận Hà Đông, giáo viên THCS trước nay chỉ tập trung vào chuyên môn. Việc ăn bán trú ở cấp học này không bắt buộc nên công tác tổ chức ăn bán trú ở cấp THCS còn lúng túng. Việc chỉ đạo trường dừng ăn bán trú để nhà trường và phụ huynh tìm được tiếng nói chung; cùng xem xét, bàn bạc, phân tích chặt chẽ; từ đó thống nhất cao, có biện pháp tốt nhất để cùng triển khai thực hiện.

Trước băn khoăn của phụ huynh về việc trường tạm dừng ăn bán trú hay dừng hẳn và bao giờ tổ chức ăn bán trú trở lại, bà Phạm Thị Hòa khẳng định: "Chúng tôi chỉ cho tạm dừng bếp ăn, khi nào phụ huynh và nhà trường thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện ăn bán trú nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, phụ huynh".

Trước đó, ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cùng đoàn công tác của quận đã trực tiếp xuống bếp ăn Trường THCS Yên Nghĩa kiểm tra quy trình và suất ăn của học sinh.

Chiều 17/10, Ban giám hiệu Trường THCS Yên Nghĩa tổ chức cuộc họp với Công ty chế biến suất ăn Hoa Sữa và đại diện phụ huynh học sinh để giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của phụ huynh học sinh liên quan đến sự việc “suất ăn 32.000 đồng nhưng lèo tèo vài miếng”.

Phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa tham gia cuộc họp với nhà trường và nhà cung cấp về vấn đề của bữa ăn bán trú
Phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa tham gia cuộc họp với nhà trường và nhà cung cấp về vấn đề của bữa ăn bán trú ngày 17/10

Tại cuộc họp, Cty Hoa Sữa gửi lời xin lỗi đến nhà trường và phụ huynh học sinh về việc nhập nguyên liệu (cá) thiếu vào ngày 11/10. Hiệu trưởng nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm về sự việc và có nhiều lời hứa liên quan đến cải thiện chất lượng bữa ăn, không để tình trạng thiếu định lượng lặp lại.

Phụ huynh cho hay, từ 16/10 đến nay, trên nhóm lớp đã cập nhật hình ảnh suất ăn hàng ngày. Cảm quan nhận thấy suất ăn đã đầy đặn với thực đơn có cải thiện hơn trước. Phía nhà trường và đơn vị cung cấp hứa rằng thực đơn và hình ảnh bữa ăn sẽ được gửi đến phụ huynh.