“Vụ xả súng ở Monterey Park là “thảm kịch không thể tưởng tượng nổi”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles cho biết nghi phạm vụ xả súng tại thành phố Monterey Park được xác nhận là Huu Can Tran, 72 tuổi.

Hạ nghị sĩ , người đại diện cho quận Riverside tại Quốc hội Mỹ, ông Mark Takano. Ảnh: CNN
Hạ nghị sĩ , người đại diện cho quận Riverside tại Quốc hội Mỹ, ông Mark Takano. Ảnh: CNN

Theo CNN, hạ nghị sĩ tại quận Riverside, ông Mark Takano nói rằng vụ nổ xả súng tại Monterey Park, bang Californie đêm 21/1 (giờ địa phương) là "một thảm kịch không thể tưởng tượng được”.

Theo ông Takano - phó chủ tịch Hội người Mỹ gốc châu Á -Thái Bình Dương, thành phố Monterey Park là một trong những nơi tập trung cộng đồng người Mỹ gốc Á lớn nhất ở Mỹ. Ông Takano nói thêm rằng vụ xả súng diễn ra đúng lúc cộng đồng người châu Á đang tổ chức đón Tết Nguyên đán, thời điểm rất quan trọng đối với người Mỹ gốc Á.

Hãng tin Reuters ngày 22/1 dẫn lời cảnh sát hạt Los Angeles cho biết một vụ xả súng đã xảy ra ở bang California (Mỹ) trong đêm giao thừa Tết nguyên đán khiến 10 người chết, ít nhất 10 người bị thương.

Vụ xả súng khiến 10 người chết và 10 người khác bị thương làm rúng động cộng đồng gốc Á ở California, Mỹ những ngày Tết Nguyên đán.

Nghi phạm được xác nhận là Huu Can Tran, 72 tuổi, đã tự sát và thi thể được tìm thấy tại bãi đỗ xe ở Torrance, cách hiện trường vụ xả súng khoảng 50 km. Ảnh: CNN
Nghi phạm được xác nhận là Huu Can Tran, 72 tuổi, đã tự sát và thi thể được tìm thấy tại bãi đỗ xe ở Torrance, cách hiện trường vụ xả súng khoảng 50 km. Ảnh: CNN

Hiện các điều tra viên ở Monterey Park, California, vẫn đang tiếp tục xác định động cơ vụ xả súng khiến 10 người chết và 10 người khác bị thương bên ngoài một phòng tập nhảy tối 21/1, làm rúng động cộng đồng gốc Á trong những ngày Tết Nguyên đán.

Nỗi kinh hoàng tiếp diễn trong đêm 21 và ngày 22/1 khi nghi phạm lẩn trốn và địa phương đã phải hủy bỏ ngày thứ hai của lễ hội Tết cho người dân trong khu vực.

Theo CNN, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles cho biết nghi phạm được xác nhận là Huu Can Tran, 72 tuổi, sống ở thành phố Torrance gần đó. Khi cảnh sát tiếp cận, nghi phạm đã tự sát và thi thể được tìm thấy tại bãi đỗ xe ở Torrance, cách hiện trường vụ xả súng khoảng 50 km.

Vụ việc xảy ra khi tay súng bước vào sàn tập nhảy Star Ballroom Dance Studio khoảng 10 giờ 30 phút tối 21/1. Đường phố khi đó rất đông đúc với hàng nghìn người tham gia lễ hội đón năm mới âm lịch.

Sau khi xả súng vào những người bên trong hội trường, tay súng lái xe tải màu trắng đến một sàn khiêu vũ khác ở khu vực Alhambra lân cận, nhưng bỏ chạy sau khi bị tước vũ khí.

Ông Scott Wiese - Cảnh sát trưởng thành phố Monterey Park, cho biết khi cảnh sát đến phòng khiêu vũ ở Monterey Park, chưa đầy 3 phút sau cuộc gọi trình báo đầu tiên, “họ bắt gặp cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi”.

Ông Wiese nói kẻ xả súng đã gây ra một vụ “tàn sát trên diện rộng”, để lại cảnh hỗn loạn khi mọi người tháo chạy khỏi tòa nhà, còn những người chết và bị thương vẫn ở bên trong.

Theo CNN, tay súng bị nghi ngờ từng là khách quen của vũ trường, nơi ông ta dạy khiêu vũ và gặp vợ cũ.

“Tôi đã sống ở đây 37 năm và không bao giờ có thể tưởng tượng được điều khủng khiếp như vậy lại xảy ra”, Hạ nghị sĩ Judy Chu, người đại diện cho Monterey Park tại Quốc hội Mỹ, nói với CNN. “Đây là cộng đồng gắn bó chặt chẽ và rất yên bình trong suốt những năm qua, vì vậy khi điều này xảy ra nỗi đau lại càng sâu sắc”.

Theo lời vợ cũ của Tran, ông ta từng làm tài xế xe tải. Theo bản sao đăng ký kết hôn mà vợ cũ của Tran cho CNN xem, nghi phạm là người nhập cư từ Trung Quốc. Hai người kết hôn ngay sau khi họ gặp nhau. Bà nhớ rằng Tran không bao giờ bạo lực với mình nhưng cũng rất dễ tức giận. Hồ sơ tòa án Los Angeles cho thấy Tran đệ đơn ly dị vào cuối năm 2005.

Vụ tấn công là một trong những vụ bạo lực súng đạn gây thương vong lớn nhất trong lịch sử California, và là vụ lớn thứ 33 ở Mỹ trong năm nay, theo Gun Violence Archive. Vụ bạo lực xảy ra gây sốc đối với nhiều người cảm thấy Monterey Park là nơi an toàn cho cộng đồng gốc Á, khi họ đã xây dựng được ở đây một cộng đồng sống kết nối trong thời gian dài.

Giới chức địa phương chưa công bố danh tính những người thiệt mạng và bị thương. Đại diện cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục. Các nạn nhân đa số nằm trong độ tuổi trên 50.

Khi thông tin chi tiết về vụ nổ súng được tiết lộ, nhiều quan chức khu vực và liên bang đã lên tiếng an ủi cộng đồng địa phương và kêu gọi hành động để hạn chế bạo lực súng đạn.

Cảnh sát gần hiện trường vụ án. Ảnh: Reuters
Cảnh sát gần hiện trường vụ án. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22/1 gọi vụ xả súng là “hành động phi nghĩa”. “Mặc dù chính phủ chưa xác định được động cơ của cuộc tấn công vô nghĩa này, nhưng chúng tôi hiểu rằng nhiều gia đình đang rất đau buồn khi đã mất đi người thân, tôi xin gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân vụ xả súng” - ông Biden nói.

Cùng ngày, Tổng thống Biden đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và các tòa nhà liên bang khác đến hết ngày thứ Năm để tưởng niệm các nạn nhân.

Monterey Park là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng AAPI (người Mỹ gốc Á – Thái Bình Dương) lớn nhất ở Mỹ, nhiều người trong số họ đang đón Tết Nguyên đán cùng với những người thân yêu và bạn bè vào cuối tuần này. Khoảng 65% cư dân Monterey Park là người gốc Á, theo Cục điều tra dân số Mỹ.