Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 11:

Vượt qua chính mình bằng nghị lực phi thường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước những khó khăn sau thời gian dài không được thi đấu, các vận động viên (VĐV) của Đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất tại  Đại hội thể thao NKT Đông Nam Á năm 2022 (ASEAN Para Games 11).

Việt Nam đặt mục tiêu giành 40 HCV

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các VĐV thể thao NKT Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á không có nhiều giải đấu cấp Đại hội. Cụ thể, ASEAN Para Games năm 2020 dự kiến được tổ chức ngay sau khi SEA Games 30-2019 khép lại nhưng mọi kế hoạch đều “phá sản”. Sau 3 năm, sân chơi trong khu vực được tổ chức trở lại là niềm vui đối với các VĐV thể thao NKT Việt Nam dù biết rằng, ASEAN Para Games 11 là kỳ Đại hội có rất nhiều khó khăn cho Đoàn thể thao NKT Việt Nam.

Đoàn thể thao NKT Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự SEAN Para Games 11 ngày 26/7. Ảnh: PT Dương.
Đoàn thể thao NKT Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự SEAN Para Games 11 ngày 26/7. Ảnh: PT Dương.

ASEAN Para Games 11 diễn ra tại Solo, Indonesia từ ngày 26/7 đến ngày 7/8. Trong đó, Lễ  khai mạc được tổ chức vào ngày 30/7, các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 1 tới 6/8. Các VĐV của Đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự Đại hội gồm 153 thành viên, trong đó có 15 cán bộ đoàn, 18 HLV và 120 VĐV. Các VĐV tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao trong tổng số 14 môn thi đấu của Đại hội, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và bắn cung. Mục tiêu của Đoàn thể thao NKT Việt Nam phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu Đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 40 HCV và 60 HCB.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Đoàn thể thao NKT Việt Nam dự ASEAN Para Games 11, đây là kỳ Đại hội có rất nhiều khó khăn cho Đoàn thể thao NKT Việt Nam.

“Trong hơn 3 năm qua, các VĐV không được thi đấu quốc tế, chỉ một số rất ít các VĐV đặc biệt xuất sắc mới được tham gia các giải thế giới và Paralympic Tokyo 2020. Bên cạnh đó, nhiều giải thể thao NKT trong nước cũng bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tuyển chọn các VĐV xuất sắc nhất tham dự Đại hội gặp nhiều khó khăn” – ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Nghị lực phi thường

Nhìn lại 5 năm qua của thể thao NKT Việt Nam, lần gần nhất các VĐV được thi đấu ở giải lớn là Paralympic Tokyo 2020 tổ chức tại Nhật Bản. Với nghị lực phi thường, lực sĩ Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc để giành tấm HCB quý giá cho thể thao NKT Việt Nam. Tại ASEAN Para Games 11, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là niềm hy vọng lớn thi đấu ở môn cử tạ của thể thao NKT Việt Nam.

Đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự Lễ thượng cờ của 11 nước tham dự ASEAN Para Games 11 tại SVĐ Manahan (Solo, Indonesia) ngày 27/7. Ảnh: PT Dương.
Đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự Lễ thượng cờ của 11 nước tham dự ASEAN Para Games 11 tại SVĐ Manahan (Solo, Indonesia) ngày 27/7. Ảnh: PT Dương.

Còn tại ASEAN Para Games tổ chức gần nhất vào năm 2017 ở Malaysia, thể thao NKT Việt Nam đã có các kết quả tích cực khi giành 17 HCV ở môn điền kinh, 15 HCV môn bơi, 4 HCV môn cử tạ, 4 HCV môn cờ… Những thành tích của các VĐV thể thao NKT Việt Nam giành được tại các giải đấu thành cao đáng trân trọng và cần biểu dương bởi việc giành được thành tích cao ở các VĐV bình thường là điều không dễ khi thi đấu các giải Đại hội của khu vực nhưng đối với VĐV thể thao NKT lại càng khó khi cần phải nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh bản thân.

Những thành tích của thể thao NKT Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị trí trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.  Được biết, để chuẩn bị cho ASEAN Para Games 11, các VĐV thể thao NKT Việt Nam đã nỗ lực tập luyện để giữ vững phong độ, thể lực, tâm lý để hướng tới thành công cho Đại hội. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh khẳng định, ASEAN Para Games 11 là cơ hội lớn để các VĐV NKT Việt Nam thể hiện nghị lực phi thường, vượt lên chính mình, khẳng định khát vọng chiến thắng và cống hiến cho thể thao nước nhà.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương mong muốn các VĐV thể thao NKT Việt Nam nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc tại ASEAN Para Games 11. Bên cạnh đó, Đoàn phải đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ những quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

ASEAN Para Games 11 là cơ hội để các VĐV thể thao NKT khẳng định mình và chinh phục thành tích mới, trau dồi kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho các đấu trường tiếp theo. Tạo cơ hội tích lũy điểm số vì mục tiêu giành vé đến Paralympic Paris 2024, tiền đề chuẩn bị cho Asian Para Games 4 dự kiến diễn ra tại Trung Quốc năm 2023.