Vứt xe máy bỏ chạy khi gặp cảnh sát, 2 đối tượng lộ đi trộm cắp

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi, cảnh sát đã dừng xe kiểm tra hành chính. Tại chốt 141, đối tượng định phi tang tang vật và vứt xe bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, thu giữ 2 vam phá khóa...

Trước đó, vào tối 4/11, tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường (Phó Đội trưởng Đội CSGTĐB số 8, Phòng CSGT) chỉ huy thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Trần Phú – Nguyễn Khuyến, thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, hướng cầu Trắng đi Thanh Xuân có biểu hiện khả nghi đã dừng xe kiểm tra hành chính. Tại chốt 141, đối tượng định phi tang tang vật và vứt xe bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ 2 vam phá khóa, một đầu nối, một tay công.

Đối tượng Hoàng Anh Vinh và Trịnh Văn Trường bị cảnh sát bắt giữ.
Đối tượng Hoàng Anh Vinh và Trịnh Văn Trường bị cảnh sát bắt giữ.

Qua xác minh, tổ công tác xác định được BKS chiếc xe Honda Wave trên đã bị thay đổi. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận phương tiện các đối tượng đang sử dụng là xe tang vật trộm cắp, đã được thay BKS và đang trên đường đi thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, chặn giữ.

Tiến hành xác minh nhanh, tổ công tác đã tìm chủ nhân của chiếc xe là anh Nguyễn Trọng Trung Hiếu (An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội).

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Tổ trưởng tổ công tác đã liên hệ với anh Hiếu thì được biết, anh mới bị mất xe cách đây hơn 1 tuần tại địa bàn huyện Hoài Đức và đã trình báo cơ quan công an. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường đã tận tình hướng dẫn anh Hiếu phối hợp các cơ quan công an hoàn thiện các thủ tục để sớm nhận lại tài sản không may bị kẻ gian đánh cắp.

Theo anh Nguyễn Trọng Trung Hiếu, nhận được cuộc gọi của Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường thông báo đã tìm được xe bản thân rất bất ngờ và xúc động. Vì nghĩ rằng không thể tìm lại được. Anh Hiếu cảm ơn tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội giúp tìm lại tài sản đã mất.

Sau đó, hai đối tượng Hoàng Anh Vinh (SN 1994, HKTT Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Văn Trường (SN 1989, HKTT huyện Mỹ Đức, Hà Nội), tổ công tác bàn giao về Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.