Xả súng trung tâm thương mại Mỹ, ít nhất 9 người thiệt mạng

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ việc xảy ra hôm 6/5 tại một trung tâm thương mại sầm uất phía bắc Dallas.

Theo cảnh sát địa phương, vụ xả súng cũng làm 7 người khác thiệt mạng.

Tay súng đã bị cảnh sát tiêu diệt sau khi hắn bắt đầu nổ súng bên ngoài trung tâm thương mại Allen Premium Outlets ở Allen, Texas. 

Quang cảnh vụ xả súng. 
Quang cảnh vụ xả súng. 

Giám đốc Sở cứu hỏa Allen, Jon Boyd, trong họp báo cho biết, sở đã đưa ít nhất 9 nạn nhân đến các bệnh viện trong khu vực.

Hiện 8 nạn nhân bị thương, trong độ tuổi từ 5 đến 61, đang được điều trị tại Trung tâm y tế Medical City Healthcare. 

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy hàng trăm người bước ra khỏi trung tâm thương mại, nằm cách Dallas khoảng 40 km về phía đông bắc, sau khi bạo lực bùng phát. 

Thống đốc Texas Greg Abbott gọi vụ nổ súng là thảm kịch không thể diễn tả được, cho biết bang sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho chính quyền địa phương. Allen, Texas có dân số khoảng 100.000 người.

Gần đây, Mỹ xảy ra nhiều vụ xả súng hàng loạt. Theo Gun Violence Archive, tính đến năm 2023 có ít nhất 198 vụ. Nhóm phi lợi nhuận này định nghĩa xả súng hàng loạt là vụ việc có bốn người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng.