Xả súng vào "bữa tiệc phố" ở Mỹ, 30 người thương vong

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát địa phương cho biết đã có 2 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt ở Baltimore, Mỹ.

Quyền ủy viên sở cảnh sát Baltimore, Richard Worley chiều 2/7 xác nhận có tổng cộng 30 nạn nhân trong vụ việc. Đồng thời khẳng định có "nhiều hơn một tay súng" đã tham gia, nhưng chưa bắt giữ được nghi phạm nào. 

Vụ nổ súng diễn ra ngay sau 12h30 sáng 2/7 tại bữa tiệc ở khu Brooklyn Homes, phía nam Baltimore. Một phụ nữ 18 tuổi được cho là đã tử vong tại hiện trường và một thanh niên 20 tuổi sau đó cũng thiệt mạng tại bệnh viện.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Getty
Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Getty

Một nhân chứng nói với đài truyền hình địa phương Fox 45 rằng hàng trăm người đã tập trung tại khu vực này để tham gia sự kiện có tên “Ngày Brooklyn” và kể lại rằng đã nghe thấy 20 đến 30 phát súng nổ.

Thị trưởng của Baltimore, Brandon Scott cho biết vụ xả súng nhằm vào bữa tiệc khối -sự kiện để kỷ niệm khu phố Brooklyn của Baltimore, nơi rất đông dân cư thuộc tầng lớp lao động. 

Cho đến nay có 30 nạn nhân thương vong trong vụ xả súng tại Baltimore. Ảnh: CNN
Cho đến nay có 30 nạn nhân thương vong trong vụ xả súng tại Baltimore. Ảnh: CNN

Ủy viên Worley cho biết độ tuổi của các nạn nhân trong khoảng từ 13 đến 32. 

“Đây là một hành động bạo lực liều lĩnh, hèn nhát đã cướp đi sinh mạng của hai người và làm thay đổi rất nhiều người khác. Chúng tôi sẽ tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm và sẽ không dừng lại cho đến khi đó", thị trưởng Brandon Scott chiều 2/7 cho biết. 

“Đó là một ví dụ rõ ràng, đáng tiếc về các vấn đề sâu xa của bạo lực ở Baltimore, Maryland và ở đất nước này, đặc biệt là bạo lực súng đạn và việc sử dụng súng bất hợp pháp", theo ông Scott. 

“Chúng tôi cần trách nhiệm giải trình ở mọi cấp độ, từ những người bán và vận chuyển vũ khí vào Baltimore cho đến những công ty sản xuất súng theo cách lách luật", thị trưởng nhấn mạnh. 

Thị trưởng cũng lặp lại lời kêu gọi của ủy viên Worley rằng hãy báo cáo bất kỳ đối tượng đáng nghi nào với chính quyền.

Các nhà chức trách cho biết hiện trường vụ án rất rộng và các nhà điều tra sẽ phải tốn kha khá thời gian để làm việc.

Tính đến hôm 2/7, đã có hơn 335 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong năm nay, theo Gun Violence Archive, theo định nghĩa một vụ việc được coi là xả súng hàng loạt khi có ít nhất 4 nạn nhân trở lên bị thương hoặc thiệt mạng.