Xã Văn Tự, huyện Thường Tín: Nhức nhối vấn nạn đổ trộm phế thải xây dựng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tại địa bàn một số xã của huyện Thường Tín (TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường và san lấp cả đất nông nghiệp…

Vị trí khu đất nông nghiệp ven Quốc lộ 1A, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự bị các đối tượng đổ đất, phế thải trái phép (Ảnh chụp sáng 6/3).

Theo đó, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên địa bàn huyện Thường Tín thời điểm trong năm 2022 liên tiếp xảy ra tại một số xã, như: Thắng Lợi, Văn Bình, Hiền Giang, Khánh Hà, Vạn Điểm, Minh Cường…có xu hướng gia tăng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thời gian gần, do nhu cầu xây dựng công trình nhà ở trên địa bàn tăng cao, nhất là những xã nằm giáp ranh với huyện Phú Xuyên, trong đó có xã Văn Tự. Cùng với đó, thời điểm này ngành đường sắt phối hợp với huyện Thường Tín vào cuộc xử lý công trình vi phạm hành lang ATGT đường sắt.

Phế thải, đất, trạc chất cao thành núi tại khu đất nông nghiệp thôn Nguyên Hanh sáng 6/3
Phế thải, đất, trạc chất cao thành núi tại khu đất nông nghiệp thôn Nguyên Hanh sáng 6/3

Chính vì vậy, đây chính là thời điểm “lý tưởng” của nhiều đối tượng đổ trộm phế thải xây dựng bừa bãi xảy ra trên địa bàn Thường Tín, nhất là các khu vực thuận tiện, liền kề với đường giao thông. Mặc dù UBND huyện Thường Tín đã tích cực vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao.

Theo ông T. (người dân sinh sống ở xã Văn Tự), các loại đất thải, phế thải xây dựng tập kết ở đây đủ cả, thường được các đối tượng đổ trộm vào buổi tối muộn hoặc đêm. Đất, trạc, phế thải bỏ đi từ quá trình thi công nhà cửa được những người này đổ lởm chởm ở ven đường giao thông.

Hành vi đổ trộm phế thải xây dựng tại khu đất nông nghiệp, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự gây bức xúc dư luận
Hành vi đổ trộm phế thải xây dựng tại khu đất nông nghiệp, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự gây bức xúc dư luận

Nhiều trường hợp lợi dụng việc đổ phế thải xây dựng rồi san lấp đất nông nghiệp để chờ có cơ hội là làm nhà xưởng. Vấn đề này đã tồn tại một thời gian nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm khiến người dân sinh sống quanh khu vực rất bức xúc.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, hành vi đổ phế thải trên đất nông nghiệp trải dài trên tuyến đường của xã Văn Tự đi vào xã Quang Trung và xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên đã xảy ra trong thời gian qua   gây bức xúc cho người dân địa phương.

Phế thải, đất, trạc chất cao thành núi tại khu đất nông nghiệp thôn Nguyên Hanh sáng 6/3
Phế thải, đất, trạc chất cao thành núi tại khu đất nông nghiệp thôn Nguyên Hanh sáng 6/3

Còn những ngày gần đây, một số đối tượng ngang nhiên tập kết, đổ những núi phế thải xây dựng ở khu đất nông nghiệp ven Quốc lộ 1A, thuộc thôn Nguyên Hanh. Nguy hiểm hơn, đây là khu vực UBND xã Văn Tự đã từng để xảy ra hàng chục trường hợp vi phạm dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp.

 Việc một số đối tượng ngang nhiên tập kết, đổ những núi phế thải xây dựng ra khu đất nông nghiệp ven đường Quốc lộ 1A, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự có mục đích chờ dịp thuận lợi sẽ san lấp khu đất nông nghiệp xen kẹt ở đây gây bức xúc cho người dân địa phương.

Vị trí khu đất nông nghiệp ven Quốc lộ 1A, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự bị các đối tượng đổ đất, phế thải trái phép (Ảnh chụp sáng 6/3).
Vị trí khu đất nông nghiệp ven Quốc lộ 1A, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự bị các đối tượng đổ đất, phế thải trái phép (Ảnh chụp sáng 6/3).

Sau khi nhận thông tin phản ánh từ người dân cũng như từ phóng viên trong buổi sáng 6/3, Chủ tịch UBND xã Văn Tự Phạm Phú Tuấn hứa sẽ kiểm tra, xác minh, truy tìm đối tượng đổ trộm phế thải xây dựng và vận chuyển toàn bộ những núi phế thải xây dựng đi nơi khác tránh để gây ô nhiễm môi trường.

Qua trao đổi với Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, ông Thản xác nhận tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại các khu đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua là có. Đặc biệt, gần đây xuất hiện tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng ở ven đường Quốc lộ 1A, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự.

Về nội dung này, lãnh đạo UBND huyện đã nắm được thông tin và yêu cầu UBND xã chỉ đạo các ban, ngành cùng Công an tăng cường tuần kiểm tra, cương quyết xử lý dứt điểm vấn nạn đổ trộm phế thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp. Trước mắt, UBND xã có trách nhiệm thu dọn những núi phế thải xây dựng ở ven đường Quốc lộ 1A…

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin nội dung.