Xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng đến 100.000ha lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trạng thái El Nino chuyển sang trung tính từ tháng 8/2019 đến nay. Trạng thái này sẽ tiếp tục diễn ra trong các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng lớn đến canh tác lúa vụ Đông Xuân.
Theo đó, khu vực Nam Bộ sẽ có tổng lượng mưa tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 10 - 30%; tháng 11 ở mức thấp hơn TBNN từ 10 - 20%; các tháng 10/2019, tháng 1 - 3/2020 phổ biến ở mức thấp hơn từ 15 - 30%. Kéo theo đó, khả năng mùa mưa ở khu vực Nam Bộ kết thúc tương đương với TBNN, tuy nhiên trong các tháng cuối năm 2019 có khả năng vẫn xuất hiện các đợt mưa diện rộng trên khu vực.
Theo tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam: Với tình hình mưa theo dự báo, sẽ xảy ra xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 ở mức sớm và nặng hơn so với TBNN.
Cụ thể, mức độ xâm nhập mặn ở các cửa sông như sau: Sông Vàm Cỏ: Ranh mặn 4g/lít cao nhất từ 65 - 67km, cao hơn TBNN 5 - 7km, thấp hơn năm 2016 từ 23 - 25km; Các cửa sông Cửu Long: Ranh mặn 4g/lít cao nhất từ 40 - 55km, cao hơn TBNN từ 10 - 15km, thấp hơn năm 2016 từ 8 - 10km; Sông Cái Lớn: Ranh mặn 4g/lít cao nhất khoảng 45km, cao hơn TBNN khoảng 5km, thấp hơn năm 2016 khoảng 17km; Xâm nhập mặn bắt đầu ảnh hưởng nặng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi ở các cửa sông Cửu Long trong tháng 1, 2/2020.
Nhận định của Bộ NN&PTNT đưa ra ngày 1/10/2019 cho thấy, với mức độ xâm nhập mặn như nhận định trên, khả năng sẽ ảnh hưởng đến tổng cộng khoảng 100.000ha lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020, chủ yếu ở các địa phương ven biển (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu) và các diện tích ở chân cao.