Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) TP đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Hà Nội và các sở, ngành chức năng TP.

BCĐ nhận định, năm 2014, TP đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh chính trị, được giữ vững, xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, vị thế của Thủ đô được nâng lên; công tác xây dựng KVPT hoàn thành tốt nhiệm vụ T.Ư giao.
Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc - Ảnh 1
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo phát biểu kết luận Hội nghị.
Kết quả đó là do các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò của KVPT trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, vững chắc từ TP đến cơ sở. Lực lượng vũ trang địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, vai trò, nhiệm vụ của KVPT TP rất quan trọng trong tình hình hiện nay cũng như đối với sự phát triển của TP trong tương lai. 

Chủ tịch cho biết, năm 2015, trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn Thủ đô nói riêng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đề nghị BCĐ KVPT TP, nhất là Bộ Tư lệnh Thủ đô và CA TP, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP về xây dựng KVPT. Qua đó, tham mưu cho TP và các cấp ủy đảng, chính quyền để xây dựng kế hoạch, phương án triển khai các nhiệm vụ chính trị của TP, theo hướng gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh để huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng KVPT vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên giao.

Đồng thời bám sát cơ sở, nắm bắt diễn biến an ninh nội bộ, phối hợp cùng các lực lượng khác, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội trên địa bàn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của T.Ư và hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của TP năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần