Xây dựng ngành đối ngoại Thủ đô "tiên phong, kết nối, sáng tạo"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là một trong những mục tiêu được lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Nội khẳng định nằm trong phương hướng hoạt động thời gian tới, tại Hội nghị triển khai công tác đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2024, diễn ra chiều ngày 18/1.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ các bộ ban ngành Hà Nội.

Đối ngoại kinh tế duy trì là trụ cột chính

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Trần Nghĩa Hòa phát biểu tại Hội nghị. 
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Trần Nghĩa Hòa phát biểu tại Hội nghị. 

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Trần Nghĩa Hòa cho biết, trong năm 2023, Thủ đô Hà Nội đã thực sự tích cực, chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế. Quan hệ hữu nghị song phương và hợp tác đa phương của Hà Nội ngày càng được tăng cường cả về bề rộng và chiều sâu. Đối ngoại kinh tế tiếp tục là trụ cột chính, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Thủ đô. Công tác đối ngoại văn hóa và đối ngoại nhân dân được triển khai sôi nổi, phong phú về hình thức và đa dạng về đối tác, tạo thành cầu nối quan trọng để đưa hình ảnh, vẻ đẹp văn hóa và con người Hà Nội đến với bạn bè quốc tế.

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 là một trong những sự kiện đối ngoại nổi bật trong năm 2023. 
Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 là một trong những sự kiện đối ngoại nổi bật trong năm 2023. 

Trong năm 2024, Sở Ngoại vụ đặt ra những phương hướng trọng tâm bao gồm: Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại của Thủ đô trên tất cả lĩnh vực và trụ cột: chính trị, kinh tế, văn hóa. Bên cạnh đó là thúc đẩy, phát huy hiệu quả các khuôn khổ quan hệ đã đạt được trong năm vừa qua, triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, song song với tìm kiếm và mở rộng các cơ hội hợp tác mới.

Hà Nội cũng tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại kinh tế nhằm thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho xây dựng và phát triển Thủ đô, đồng thời tăng cường công tác đối ngoại văn hoá, tham gia phối hợp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và an ninh Tổ quốc; Phối hợp đảm bảo an ninh đối ngoại trên địa bàn, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất, hoàn thiện cơ chế chính sách cho công tác đối ngoại theo hướng khoa học, hiệu quả cũng là trọng tâm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị. 
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị. 

Chúc mừng một năm thành công của đối ngoại Thủ đô, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Hà Nội với vai trò trung tâm hành chính- văn hóa- chính trị đã đóng góp không nhỏ vào thành quả đối ngoại của cả nước thời gian qua. 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định, những thành quả đó là nhờ sự quan tâm sát sao thường xuyên của lãnh đạo thành phố trong công tác đối ngoại. “Hà Nội là một trong số các địa phương có cách tiếp cận bài bản và toàn diện trong công tác đối ngoại”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Dự báo tình hình quốc tế và kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng đánh giá cao Hà Nội đã chủ động đưa ra những phương hướng đối ngoại cụ thể, đồng thời gợi mở và lưu ý thành phố cần tiếp tục gắn kết công tác đối ngoại với chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của Thủ đô, nâng cao khả năng đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu thực chất từ thương mại, đầu tư cho tới giao thông, môi trường, giáo dục...; tiếp tục lấy ngoại giao kinh tế là trọng tâm đối ngoại, cụ thể hóa theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Mặt khác, Hà Nội cần tiếp tục củng cố, thúc đẩy công tác ngoại giao văn hóa với những tiềm năng và nền tảng sẵn có là thành phố vì hòa bình, với kho tàng di sản phong phú, cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa những giá trị văn hiến-văn minh, Thứ trưởng lưu ý. 

Hà Nội cần tiếp tục phấn đấu là hình mẫu công tác đối ngoại

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, biểu dương những thành quả đối ngoại của Hà Nội trong năm vừa qua với nhiều sự kiện sôi nổi, dày đặc, qua đó thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của ngành đối ngoại Thủ đô, khẳng định vị trí tiên phong trong công tác đối ngoại địa phương. Hà Nội cũng đã tích cực đồng hành với các cơ quan Trung ương trong hoạt động đối ngoại cấp cao, thể hiện sự chuyên nghiệp phối hợp hiệu quả, bài bản.

Bước vào năm 2024, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục phấn đấu là hình mẫu công tác đối ngoại cho các địa phương khác, thể hiện qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả triến khai các hoạt động đối ngoại có tính sáng tạo, đa dạng về hình thức và phù hợp với hoàn cảnh mới; chú trọng tính chuyên nghiệp, hiệu quả. Song song với đó là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại cho các quận, huyện, ban, ngành, nhằm nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế của các ngành chuyên môn, thu hút thêm nguồn lực phát triển Thủ đô. Đặc biệt, cần tiếp tục phát triển đối ngoại Thủ đô theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó then chốt là nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Thủ đô năm 2023. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Thủ đô năm 2023. 

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ Ngô Minh Hoàng tiếp nhận những chỉ đạo, định hướng toàn diện, sâu sắc mà lãnh đạo T.Ư và TP gợi mở, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện định hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động ngay trong đầu năm mới.

“Hướng tới năm 2024 với những vận hội và thách thức mới, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, với định hướng xây dựng ngành đối ngoại Thủ đô tiên phong, kết nối, sáng tạo, bằng phong cách toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đội ngũ làm công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội quyết tâm nâng tầm trí tuệ, đổi mới phương pháp, ngày càng triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được giao, khẳng định và nâng cao vị thế của Thủ đô và đất nước trên trường quốc tế”, Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định.

* Nhân dịp này, tại Hội nghị đã diễn ra lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác đối ngoại của Thủ đô năm 2023.