Xe tải chở đất đè xe con khiến 3 người tử vong

Quý Nguyễn/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Hòa Bình khi chiếc xe tải chở đất lật đè ô tô con khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Xe tải chở đất đè xe con khiến 3 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. 

Chiều muộn ngày 4/6, tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vào khoảng 15 giờ 45 cùng ngày, tại Km472 + 960 đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình vừa xảy ra một vụ TNGT khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải chở đất mang BKS 29H – 770.16 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đi đến địa điểm trên thì mất lái và bị lật rồi đè lên ô tô con mang BKS 36A – 615.85, trên xe chở 4 người.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu, chiếc ô tô con mang BKS 36A – 615.85 bị hư hỏng gần như hoàn toàn.

Xe tải chở đất đè xe con khiến 3 người tử vong - Ảnh 2
 Chiếc ô tô con bị đè bẹp dúm, gần như hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình đã lập tức cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong buổi chiều muộn cùng ngày, Cục CSGT, Bộ Công an cũng đã cử đoàn công tác tới hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin cập nhập mới nhất từ cơ quan chức năng, danh tính 3 người tử vong gồm: Phạm Văn Toàn (SN 1981, trú tại xã Lâm Xá, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), anh Toàn là người trực tiếp điều khiển chiếc xe con vào thời điểm gặp nạn.

Hai nạn nhân tử vong còn lại là Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, trú tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và Tào Thị Hương (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng Thường trực chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đến hiện trường trong đêm, phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Chuyển lời thăm hỏi, động viên của Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ GTVT đến gia đình và thân nhân người bị nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.